Xây dựng lực lượng Công an nhân dân gắn với phát triển kinh tế  - xã hội của TPHCM

(VOH) - Chiều 20/12/2017, diên ra hội nghị về phối hợp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân gắn với phát triển kinh tế  - xã hội trên địa bàn TP.

Hội nghị do Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức. Thượng tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương – Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy đồng chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, hai bên đã thống nhất đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trên địa bàn TPHCM trong năm 2017, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn xã hội tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện đồng bộ các giải pháp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai quyết liệt công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, góp phần kéo giảm phạm pháp hình sự, đấu tranh tội phạm ma túy đạt được kết quả khả quan, triệt phá nhiều đường dây vận chuyển, mua bán, tàng trữ và sản xuất trái phép ma túy, chất ma túy, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh, xây dựng được nhiều mô hình tự quản, tự phòng, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng yếu của Đảng, Nhà nước, các sự kiện lễ, Tết, chính trị quan trọng của đất nước, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Thành phố. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố luôn được đảm bảo, giữ vững ổn định chính trị, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Trên cơ sở đánh giá thẳng thắn kết quả đạt được, hạn chế trong chỉ đạo, nguyên nhân bất cập trong quá trình thực hiện, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất chủ trương và một số nội dung tăng cường phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân gắn với phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới. Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh trong thời gian tới, tình hình thế giới khu vực bên cạnh xu hướng hợp tác vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, khó lường. Các thế lực thù địch vẫn thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình, thúc đẩy tự diễn biến tự chuyển hóa. Đảng ủy Công an Trung ương và Thành ủy TPHCM sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị xã hội, nắm chắc tình hình, không để xảy ra bị động bất ngờ, không để xảy ra biểu tình bạo loạn trong mọi tình huống,không để tổ chức chính trị đối lập trên địa bàn TP hình thành, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị và cơ chế chính sách đặc thù mà Quốc hội mới thông qua.

Trong phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, Thượng tướng Tô Lâm đề nghị cần mạnh dạn chỉ ra vấn đề còn tồn tại, trao đổi một số nội dung, biện pháp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, 2 Ban thường vụ thống nhất chủ trương, lãnh đạo, chỉ đạo công tác lớn công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết 16, thực hiện nghị quyết 54 của Quốc hội cơ chế đặc thù TPHCM.

Ban thường vụ Công an Trung ương và Ban thường vụ Thành ủy chỉ đạo lực lượng công an TP tập trung chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào học tập 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân và các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống, giữ vững kỷ cương,kỷ luật công tác, nâng cao ý thức trách nhiệm, văn hóa ứng xử trong làm việc, tiếp công dân, ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân.

Dịp này, 5 đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Tất Thành Cang  - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Nguyễn Thành Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP, đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP và đồng chí Võ Thị Dung - Phó Bí thư Thành ủy đã được nhận Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng công an nhân dân./