Xuân Canh Tý 2020: Dành gần 3 tỷ đồng chăm lo cho người già neo đơn và người nghèo

(VOH) - Trưa 12/1 Ban bảo trợ Hội chữ thập đỏ quận 8 phối hợp cùng chùa Long Hoa quận 8 tổ chức chương trình chăm lo tết đón xuân Canh Tý 2020 cho người nghèo, người khuyết tật, người già neo đơn.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 1.000 phần quà gồm bánh kẹo, gạo, mì, đường, mứt, sữa và tiền mặt, trao tặng 2 xe gắn máy làm phương tiện sinh kế cho 2 hộ có hoàn cảnh khó khăn nhất.

Ông Trần Trường Sơn - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ thành phố trao tặng quà tết cho người nghèo khuyết tật tại chương trình.

Năm 2019, Ban bảo trợ chùa Long Hoa phối hợp với các đoàn thể tổ chức các hoạt động an sinh xã hội trao tặng 2.100 phần quà cho người dân nghèo tại địa phương và đồng bào các tỉnh Gia Lai, An Giang, xây tặng 6 cây cầu nông thôn và nhà tình thương,  trao tặng 10 chiếc xe đạp, hơn 100 suất học bổng cho học sinh nghèo, 4 chiếc xe máy cho hộ nghèo, nấu và trao tặng trên 88.000 suất cơm cho người già neo đơn và bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện. Tổng kinh phí hoạt động từ thiện xã hội năm 2019 và tết Canh Tý 2020  là gần 3 tỷ đồng.