Để mùa hè tình nguyện có ý nghĩa hơn!
(VOH) - Mùa hè đã đến, mùa hè của tuổi trẻ TP gắn liền với hai chữ “ tình nguyện”. Mùa hè tình nguyện đã và đang là một họat động rất ý nghĩa không chỉ đối với tuổi trẻ mà còn là một phong trào mang tính xã hội được nhiều người biết đến qua màu áo xanh truyền thống.
Thông qua các họat động tình nguyện, nhiều thế hệ tuổi trẻ đã trưởng thành, có ý chí cống hiến sức mình cho xã hội và biết sống vì cộng đồng. Phong trào tình nguyện của tuổi trẻ TP đã từng bước trưởng thành và đi vào chiều sâu qua những công trình thiết thực gắn với nhu cầu của địa phương. Đó cũng là một nét mới trong chiến dịch tình nguyện năm nay. Bên cạnh đó việc đẩy mạnh các đội hình chuyên trong họat động tình nguyện đã tạo nên những công trình thiết thực hiệu quả cho họat động phong trào. Tuy nhiên, nhiều phong trào tình nguyện vẫn còn mang tính hình thức, chưa đi vào chiều sâu, thực chất, nhiều họat động còn rơi vào tình trạng “ đánh trống bỏ dùi” dẫn đến hình ảnh xấu cho phong trào tình nguyện.
Những họat động tình nguyện như: ngày thứ 7 tình nguyện, ngày chủ nhật xanh nhiều ngừơi vẫn còn bắt gặp hình ảnh của những thanh niên làm cho có hình thức, ra quân thì “ rầm rộ” nhưng đến khi thực hiện thì phân công công việc không hợp lý dẫn đến việc “ người làm thì ít mà người ngó thì nhiều”, chưa kể nhiều công trình làm xong chưa đầy một tháng thì “ đâu lại vào đấy” vừa mất công lại vừa phí tiền. Nhiều họat động đề ra chưa sát với tình hình, điều kiện của địa phương dẫn đến việc nhiều phong trào còn mang tính hình thức chưa đi vào chiều sâu và thực chất của phong trào. Điều quan trọng nhất cần nói đến ở đây chính là cách thức tổ chức phong trào, việc chuẩn bị, phân công nhiệm vụ chưa mang tính khoa học và logic.Nhiều sinh viên học ngành luật lại phải đi phụ xây nhà, thay vì trực chốt giao thông hay sinh viên sư phạm lại phải quét rác thay vì dạy học. Có người đi tình nguyện còn mang ý nghĩ là một chuyến đi chơi thư giãn trong dịp hè. Chính điều này làm tính chất của họat động tình nguyện bị suy giảm trong mắt của chính các bạn trẻ và cả những người từng yêu mến họat động tình nguyện. Do vậy để phong trào tình nguyện thực sự mang tính hiệu quả, thiết thực và đi vào thực chất thì cần có những bộ óc tổ chức và biết chọn những phần việc cụ thể phù hợp với tình hình đặc thù của địa phương, xem địa phương cần gì và cần sự hỗ trợ gì và đặc biệt chú trọng phân công công việc “ đúng người, đúng việc” thì mới mong phong trào có sự chuyển biến.
Thời gian gần đây, một số đơn vị tổ chức phong trào tình nguyện theo đội hình chuyên đã phát huy được tính xung kích của tuổi trẻ qua những công trình hiệu quả thiết thực gắn với nhiệm vụ, nhu cầu của đơn vị. Nhiều người gắn bó lâu dài với phong trào tình nguyện của tuổi trẻ TP cũng đã nhìn nhận sự thay đổi tích cực này. Anh Trần Nam-Chủ tịch Hội sinh viên trường Đại học khoa học xã hội nhân văn cho biết: chiến dịch năm nay trường đã nhận được nhiều công trình mang tính “ đặt hàng” của các đơn vị phù hợp với sinh viên của trường như: công trình nghiên cứu khoa học “nhu cầu thanh niên đối với họat động Đòan-Hội trên địa bàn quận 12, thực hiện các phóng sự “ Ba Tri-mảnh đất anh hùng”, “ ký ức chiến tranh qua lời kể của các Mẹ VN anh hùng”…Nói về tính thiết thực của phong trào tình nguyện trong thời gian gần đây, Chủ tịch Hội sinh viên trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn-Trần Nam nhìn nhận :
Anh Lê Quốc Phong-Phó Bí thư Thành Đòan nhìn nhận: thời gian qua các họat động tình nguyện vẫn chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu của tuổi trẻ TP, nhiều họat động còn mang tính dàn trãi chưa đi vào chiều sâu, chưa lôi kéo được thanh niên địa phương tham gia cùng với phong trào. Để phong trào tình nguyện đi vào thực chất hơn, Phó Bí Thư Thành Đòan Lê Quốc Phong cho rằng:
Tự bản thân hai chữ “ tình nguyện” đã mang một ý nghĩa xã hội cao đẹp, để phong trào “ tình nguyện ” mang ý nghĩa cao đẹp của nó thì cần phải có những con người “ tình nguyện” đúng nghĩa. Bên cạnh đó tính thiết thực, hiệu quả của phong trào cần được chú trọng hơn nữa. Đó là điều mà những người tổ chức, những người khi khóac lên mình chiếc áo xanh tình nguyện phải hiểu rõ, làm tốt. Mong rằng phong trào tình nguyện sẽ mãi là một phong trào đi đầu và luôn có sức hấp dẫn đối với tuổi trẻ thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.
Minh Hiệp


















