Ghi nhận ngày chất vấn của kỳ họp lần thứ 13, HĐND TP khóa 7
(VOH) - Ngày hôm qua 2/7, có lẽ là ngày làm việc sôi nổi nhất của kỳ họp lần thứ 13, HĐND TP khóa 7 và cũng là phiên họp mà cử tri TP rất quan tâm vì nhiều vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống người dân đã được đem ra tranh luận.
Chất vấn lần này với Giám đốc Sở giao thông vận tải Trần Quang Phương là không mới nhưng không kém bức xúc như việc chuyển đổi xe 3, 4 bánh tự chế và các công trình thi công chậm chạp, lấn chiếm lòng lề đường. Đại biểu Đặng Văn Khoa nhấn mạnh việc rào chắn lấn chiếm mặt đường lâu ngày, khi tháo dỡ để lại mặt đường bị cày nát là vô trách nhiệm, coi thường người dân, coi thường công luận. Còn theo Đại biểu Nguyễn Văn Bạch thì khi triển khai các công trình thì có lẽ chưa có sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhà thầu và ngành giao thông công chính. Để khắc phục tình trạng này, theo các đại biểu là phải tăng cường việc xử phạt một cách mạnh mẽ hơn với các nhà thầu thiếu năng lực và kinh nghiệm trong thi công. Đại biểu Phạm Minh Trí băn khoăn về nạn rào chắn và đào đường hiện nay:
Bên cạnh các công trình thi công gây ảnh hưởng đến giao thông thì đề án chuyển đổi xe 3,4 bánh cũng là nội dung được quan tâm và tranh luận. Theo ông Trần Quang Phượng đề án chuyển đổi xe 3, 4 bánh tự chế đã được lập và 6 lần đưa ra thảo luận nhưng chưa được UBND TP thông qua và phải gia hạn đến hết tháng 12/2008. Đứng ở góc độ cử tri, đại biểu Phạm Hiếu Nghĩa đề nghị:
Cũng như giám đốc Sở giao thông vận tải Trần Quang Phượng, Giám đốc sở Tài Nguyên môi trường Đào Anh Kiệt đăng đàn trả lời chất vấn đã gây nhiều tranh luận trong chất vấn. Các đại biểu hầu như chưa hài lòng cái cách trả lời chất vấn né tránh, lòng vòng của giám đốc Đào Anh Kiệt. Nạn ô nhiễm môi trường ở kênh Ba Bò, Bãi rác Đa Phước, sông Thị Vải và khu vực khu công nghiệp Lê Minh Xuân được các đại biểu đem ra mổ xẻ nhiều nhất bởi vì nó gây ô nhiễm kéo dài và đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nhân dân nơi đây. Đại biểu Nguyễn Minh Hương bức xúc:
Đại biểu Phạm Minh Trí cho rằng việc quản lí môi trường hiện nay chưa ngang tầm với vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay. Ông đề nghị UBND TP cần xem lại chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên môi trường. Theo ông, hiên nay chỉ có 40% cán bộ công chức của sở phụ trách mảng Môi trường và 60% phụ trách phần Tài nguyên là chưa hợp lý. Đại biểu Trương Trọng Nghĩa đề nghị HĐND TP nên có một hội nghị chuyên đề về nạn ô nhiễm môi trường hiện nay và Chủ tịch HĐND TP Phạm Phương Thảo cũng tán thành với đề nghị này. Về lâu dài giải quyết ô nhiễm môi trường, đại biểu Trương Trọng Nghĩa cũng đề nghị:
Không kém phần tranh luận sôi nổi và gay gắt, trong trả lời chất vấn của giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Tấn Bền, xoay quanh những vấn đề về việc cấp phép xây dựng; việc quản lý kiểm tra xây dựng trái phép và không phép rồi công tác tái định cư hay việc giám sát các công trình xây dựng của thành phố.
Đại biểu Võ Văn Sen cho rằng: Tình trạng xây dựng các công trình không phép và trái phép xảy ra nhiều như thời gian qua, lỗi thuộc về Sở Xây dựng. Sở đã không làm tốt công tác quản lý, giám sát nên mới dẫn đến tình trạng này. Xung quanh vấn đề xây dựng trái phép và không phép, tranh luận thẳng thắn đến mức gay gắt, đại biểu Võ Văn Sen nói:
Riêng với phần trả lời chất vấn về tình trạng đình công của công nhân, vấn đề chăm lo cho gia đình chính sách, người lao động hay công tác ổn định đời sống và giải quyết công ăn việc làm cho người sau cai tái hòa nhập cộng đồng của giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội Lê Thành Tâm được nhiều đại biểu đồng tình với cách trả lời.
Một ngày tranh luận sôi nổi của phiên chất vấn khép lại và điều đọng lại trong chúng tôi là cách trả lời của lãnh đạo một số Sở-Ngành vẫn theo lối mòn và ít thẳng thắn nhìn nhận hạn chế của ngành mình. Tất cả vẫn là hứa xuông, ngại nhìn ra khuyết điểm tồn tại để rồi sau mỗi kỳ họp khuyết điểm của các Sở-ngành đối với vấn đề dân sinh của thành phố lại nhiều hơn. Đây cũng chính là những trăn trở của đại biểu HĐND thành phố khi họ khẳng định với chúng tôi rằng thang điểm hài lòng trong trả lời chất vấn của Sở-Ngành thì chỉ ở mức trung bình. Thiết nghĩ, mỗi một kỳ họp HĐND các Sở-Ngành cần hiểu đây không phải nơi để các vị giám đốc trả bài cho đại biểu và cử tri những con số đã được học thuộc lòng. Điều mà các Sở-Ngành nên hiểu việc trả lời chất vấn ở đây là chúng ta trả lời trước cử tri những vấn đề của ngành mình đã và đang, phục vụ người dân tốt chưa?
Chúng tôi cũng như mỗi người dân thành phố mong muốn các kỳ họp HĐND thành phố sắp tới cần mang sắc thái đổi mới trong cách nghĩ, cách làm ở từng đại biểu, có như vậy thì những giải pháp phát triển KT-XH cũng như những vấn đề dân sinh của thành phố mới chuyển biến như mong đợi của cư tri.
Minh Tâm-Quốc Dũng

















