Hội thảo xây dựng thành phố Carbon thấp

(VOH) - Sáng 16-1, UBND TPHCM phối hợp cùng TP Osaka, Nhật Bản tổ chức Hội thảo Quốc tế Chương trình xây dựng thành phố Carbon thấp. Ông Seigo Tanaka - Phó Thị trưởng thành phố Osaka cho biết, theo nội dung bản ghi nhớ được ký kết giữa hai thành phố vào năm 2013, Osaka sẽ tăng cường chuyển giao kiến thức, bí quyết, kỹ thuật, hệ thống quản lý đô thị mà thành phố Osaka đang sở hữu và thực hiện hỗ trợ chính sách một cách tổng hợp.

Các chuyên gia từ thành phố Osaka, Nhật Bản tham dự hội thảo - Ảnh: TBKTSG

Tại hội thảo, Thạc sĩ Hà Minh Châu - Phó Chánh văn phòng thuộc Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trình bày kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020 hướng đến một thành phố carbon thấp. Trong đó, mục tiêu giảm phát thải khí CO2 trong lĩnh vực tiêu thụ nhiên liệu vào năm 2020 là 91.000 tấn CO2 /năm. Để đạt được mục tiêu này, giải pháp được đưa ra là khuyến khích các phương tiện giao thông sử dụng xăng E5, sử dụng khí CNG đối với xe buýt và nhiên liệu LPG đối với xe taxi. Ngoài ra, sau khi tuyến Metro của thành phố đi vào vận hành trong tương lai sẽ là một trong những giải pháp hữu hiệu nhằm đạt mục tiêu giảm lượng khí phát thải. Bên cạnh đó, việc khuyến khích các công trình cao ốc sử dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng vì một mục tiêu chung.

Để thúc đẩy các dự án qua hợp tác công – tư sử dụng Cơ chế tín chỉ chung, hai thành phố sẽ tập hợp các kiến thức mới nhất từ khu vực doanh nghiệp, học thuật và chính quyền để xây dựng mô hình phù hợp với quốc gia châu Á. Ngoài ra, quy hoạch sử dụng đất, quản lý nước, phủ xanh khu nhà máy và khu công nghiệp, xây dựng các trung tâm thương mại ngầm nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông cũng nằm trong nhóm 10 lĩnh vực cần đạt được để thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu cho TP.HCM giai đoạn 2016 – 2020. Sáng kiến hợp tác giữa 2 thành phố không những phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững mà còn góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản.