| Khắc phục tình trạng thiếu nước ra sao? | ||
| (VOH) - Như đã phản ánh trong bài viết "Dân nghèo vất vả tìm nước sạch" đã đăng trên VOH vào hôm qua (16/4), nhiều nơi ở vùng ven TPHCM, người dân rất gian nan khi tìm nước sạch để sử dụng trong mùa khô. Nhiều bà con than phiền mặc dù có đường ống dẫn nước vào từng nhà nhưng chuyện thiếu nước vẫn xảy ra liên miên. | ||
Tại Cần Giờ, chúng tôi đã liên hệ với Xí nghiệp cấp nước Quang Đạo để tìm hiểu nguyên nhân thiếu nước trong thời gian qua; Theo ông Nguyễn Văn Thạnh- Giám đốc Xí nghiệp, sở dĩ tình trạng thiếu nước sạch đối với bà con khu vực Cần Giờ liên tục kéo dài là do nhu cầu tiêu thụ nước ngày càng tăng trong khi số họng cấp nước cho Xà lan vận chuyển lại quá ít. Như vậy, vấn đề không phải là thiếu nước cho dân mà do vướng mắc ở khâu phân phối và vận chuyển. Hiện nay, chỉ có 3 họng dùng để bơm nước cho Xà Lan nằm ở quận 2 và quận 7; trung bình phải mất ít nhất là 2 ngày- 1 đêm mới bơm đầy nước cho 1 chiếc Xà lan; thành ra số lượt Xà lan đưa nước về Cần Giờ kéo dài nhiều ngày, khiến bà con bị thiếu nước liên tục vào mùa khô. Về giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm khắc phục tình trạng trên, ông Nguyễn Văn Thạnh cho biết: Riêng tại xã Bình Khánh, Xí nghiệp cấp nước Quang Đạo cũng đang cho đầu tư mới, thay thế những ống phi không đạt tiêu chuẩn. Trong số hơn 7.000 mét ống, len lỏi vào các khu dân cư hiện nay, thì Xí nghiệp đã cải tạo xong hơn 4.000 mét; số còn lại đang được công nhân tiến hành đào đường lấp ống. Ở ấp Bình Trung- xã Bình Khánh, Xí nghiệp Quang Đạo cũng cho thay ống phi loại nhỏ bằng ống phi có tiết diện lớn 114, nhằm giải quyết nhanh tình trạng thiếu nước ở khu vực cuối nguồn trong ít ngày tới. Ngoài ra, tại khu phố 2 phường Hiệp Bình Chánh- nơi vừa phát hiện 1 trường hợp mắc bệnh tiêu chảy cấp, Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức cũng đang lắp đặt 250 mét đường ống chính để cung cấp nước sạch lâu dài cho người dân; vì suốt nhiều năm qua, hàng trăm người dân khu vực này không có nước sạch để dùng mà chỉ sử dụng nước giếng khoan bị nhiễm phèn, nhiễm bẩn - không đảm bảo vệ sinh. Hy vọng với những công trình cấp nước đang được triển khai, thời gian tới, người dân vùng ven sẽ không còn vất vả tìm nước sạch như mùa khô năm nay. |
Huỳnh Sang


















