Báo cáo với đoàn, ông Lê Đông Triều - Tổng giám đốc công ty cho biết, do đặc thù ngành may phát sinh nhiều bụi vải nên tại các công ty thành viên đều quan tâm cải thiện điều kiện môi trường làm việc an toàn. Hàng năm công ty đều thực hiện trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cho người lao động, tập huấn kỹ năng làm việc an toàn, thực hiện việc đo đạt môi trường, thành lập các tổ sơ cấp cứu tại chổ. Mỗi một tổ sản xuất bố trí 1 an toàn vệ sinh viên kiêm nhiệm. Các phương tiện làm việc đều có ghi cụ thể lý lịch chi tiết, cơ chế hoạt động cho người lao động dễ nhìn dễ hiểu để vận hành an toàn. Xây dựng bếp ăn 1 chiều theo quy trình an toàn thực phẩm. Tăng cường khám sức khỏe cho đối tượng lao động nữ mỗi năm 2 lần, khám chuyên sâu tầm soát bệnh phụ nữ và các bệnh về phổi. Đặc biệt, tại các buổi đối thoại theo nghị định 60 của chính phủ các công ty đều lòng ghép tuyên truyền về an toàn lao động đến với toàn thể công nhân.
Toàn tổng công ty hiện có 11.000 người lao động, 80% là nữ. Nhiều năm liền tại công ty không xảy ra trường hợp tai nạn trong lao động.

