Theo báo cáo, khu nhà ở rạch Hiệp Ân thuộc dự án Công ty Cổ phần Địa ốc 8 thi công và đưa và sử dụng từ năm 2002. Đến thời điểm này, dù mạng lưới đường ống của Sawaco đã phủ trên địa bàn phường 5, nhưng 130 hộ thuộc khu dân cư này vẫn phải sử dụng nguồn nước do công ty Hiệp Ân cung cấp, với mức giá hơn 8.000 đồng/m3.

Ông Phạm Văn Đông phát biểu trong buổi giám sát về tình hình cung cấp nước sạch tại khu nhà ở rạch Hiệp Ân, thuộc địa bàn phường 5, quận 8. Ảnh: Trung Nam
Theo lãnh đạo phường, sở dĩ có chuyện như vậy là do Công ty Cổ phần Địa ốc 8 chưa bàn giao cho Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn quản lý theo quy định. Vì e ngại chất lượng nước của công ty Hiệp Ân cung cấp, các hộ dân nhiều lần khiếu nại, đề nghị được cung cấp nước do Sawaco cung cấp nhưng vẫn chưa được giải quyết.
Riêng Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn đã có văn bản đề nghị xây dựng hệ thống cấp nước thủy cục cho khu nhà ở rạch Hiệp Ân theo chủ trương xã hội hóa chi phí khoảng 1 tỷ đồng (do đường ống không thể đấu nối vào hệ thống của công ty cấp nước Hiệp Ân) nhưng không được các hộ dân đồng tình. Không chỉ khu nhà ở này mà hiện tại địa bàn phường 5 vẫn còn hơn 300 hộ sử dụng giếng khoan.
Theo ông Phạm Văn Đông, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TP: “Nếu có nguồn nước khác tốt hơn nguồn nước người dân đang sử dụng thì cần phải giải quyết cho người dân”. Ông Đông đề nghị không chỉ lãnh đạo phường 5 mà lãnh quận 8 cần phải nghiên cứu tìm giải pháp thống nhất một mục tiêu là người dân phải có nước sạch để sử dụng.



















