
Nhà nước và doanh nghiệp tạo môi trường làm việc thuận lợi cho người khuyết tật (ảnh: NLĐ)
* Thưa ông, thời gian qua, thành phố ta đã có hoạt động cụ thể gì chăm lo đối tượng bảo trợ xã hội nói chung và NKT nói riêng?
Ông Huỳnh Thanh Khiết: TPHCM hàng năm đều có bố trí ngân sách thực hiện chính sách dành cho đối tượng bảo trợ xã hội trong đó có người khuyết tật. Tổ chức phòng ngừa, giảm thiểu khuyết tật bẩm sinh, khuyết tật do tai nạn thương tích, bệnh tật và nguy cơ khác dẫn đến khuyết tật. Tổ chức chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dạy nghề, giới thiệu việc làm, tiếp cận công trình công cộng và công nghệ thông tin, tham gia giao thông.. Người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyệt tật nặng được miễn, giảm giá vé, giá dịch vụ khi tham gia các phương tiện giao thông, gồm cả máy bay; ưu tiên thực hiện chính sách bảo trợ xã hội và hỗ trợ người khuyết tật là trẻ em, người cao tuổi. Lồng ghép chính sách về người khuyết tật trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Tạo điều kiện để người khuyết tật được chỉnh hình, phục hồi chức năng; khắc phục khó khăn, sống độc lập và hòa nhập cộng đồng.
* Hiện nay, các chính sách hỗ trợ, chăm lo có đến được hầu hết người khuyết tật trên địa bàn hay không và các mức trợ cấp có đảm bảo đời sống nhu cầu tối thiểu cho họ không, thưa ông?
Ông Huỳnh Thanh Khiết: Hiện nay, các chính sách cho người khuyết tật đã được triển khai rộng và toàn diện, các sở - ngành, quận - huyện, các đoàn thể, tổ chức xã hội, hội người khuyết tật theo đúng quy định của Nhà nước với nhiều hình thức phong phú và đa dạng. Người khuyết tật được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí và trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng với các mức sau: người khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi và trẻ em: 950.000 đồng (hệ số 2,5); người khuyết tật đặc biệt nặng: 760.000 đồng (hệ số 2,0); người khuyết tật nặng: 570.000 đồng (hệ số 1,5) và người nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng: 380.000 đồng (hệ số 1,0).
* Thưa ông, hiện nay vấn đề việc làm cho người khuyết tật rất nan giải, các doanh nghiệp đã hỗ trợ như thế nào?
Ông Huỳnh Thanh Khiết: Trước hết, phải nói đến các chính sách tạo việc làm cho người khuyết tật. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cũng thông qua các Trung tâm Giới thiệu việc làm thành phố, Trung tâm Bảo trợ Dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật. Thành phố thường xuyên tổ chức kết nối giữa các doanh nghiệp và người lao động (trong đó có lao động là người khuyết tật) bằng các hình thức sàn giao dịch việc làm, hội chợ việc làm. Ngoài ra, hàng năm Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ tổ chức một hội chợ việc làm dành riêng cho người khuyết tật theo Đề án trợ giúp người khuyết tật của thành phố. Năm 2015, Trung tâm Bảo trợ Dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật thành phố là đơn vị trực thuộc Sở sẽ đầu tư xây dựng một sàn giao dịch việc làm trực tuyến dành riêng cho người khuyết tật, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc kết nối giữa các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố với lao động là người khuyết tật.
* Hiện đa số doanh nghiệp vẫn từ chối tiếp nhận lao động là người khuyết tật, vậy thành phố có những chế tài gì thưa ông?
Ông Huỳnh Thanh Khiết: Nếu nói hiện nay nhiều doanh nghiệp vẫn cho rằng việc tuyển dụng lao động khuyết tật vào làm, năng suất vẫn không bằng những lao động không khuyết tật, đó là xuất phát từ nhận thức của doanh nghiệp chưa đẩy đủ.
Hiện nay, người khuyết tật thành phố đã có nhiều người tự khẳng định mình, vươn lên và thành đạt trong nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội... có người đã là chủ doanh nghiệp.
Hiện thành phố có khoảng 22 doanh nghiệp là cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng lao động là người khuyết tật theo qui định, trong năm 2014 cấp mới cho hai doanh nghiệp là cơ sở mát xa của người mù. Do đó trong thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp. Người khuyết tật cần tự trang bị cho mình các kỹ năng sống, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề để đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp. Nhà nước và doanh nghiệp tạo môi trường làm việc thuận lợi cho người khuyết tật hòa nhập cộng đồng.
* Thưa ông, các công trình công cộng tiếp cận dành cho người khuyết tật thành phố đã thực hiện đến đâu?
Ông Huỳnh Thanh Khiết: Năm 2014 tại Cơ quan Sở Lao động - Thương binh Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ( không triển khai được do đã có đề án xây dựng, di dời) và hai phường thuộc quận 1 và quận 3 đảm bảo có đường cho người khuyết tật sử dụng xe lăn, bố trí phòng ở tầng trệt khi người khuyết tật đến liên hệ và có phòng vệ sinh cho người khuyết tật. Năm 2015 trở đi nhân rộng thực hiện tại các cơ quan Sở, ngành, quận, huyện.
* Thưa ông, kỷ niệm Ngày Quốc tế người khuyết tật, thành phố có những hoạt động gì ?
Ông Huỳnh Thanh Khiết: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức một số hoạt động như tọa đàm đối thoại giữa người khuyết tật với các Sở - ngành, quận - huyện và các doanh nghiệp về chính sách xã hội, việc làm cho người khuyết tật vào ngày 21/11/2014 tại Trung tâm Bảo trợ Dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật thành phố (215 Võ Thị Sáu, phường 6, quận 3, TPHCM). Tổ chức Hội trại người khuyết tật tại KDL-VH Suối Tiên với sự tham gia khoảng 6.000 người khuyết tật vào ngày 29/11/2014. Tổ chức Hội chợ việc làm cho người khuyết tật vào ngày 3/12/2014 tại Trung tâm Bảo trợ Dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật thành phố (215 Võ Thị Sáu, phường 6, quận 3, TPHCM), hiện tại đã có 1.600 người khuyết tật thành phố đăng ký nhu cầu tham dự. Trong năm, Sở chỉ đạo triển khai cho các quận huyện xây dựng kế hoạch chăm lo cho người khuyết tật của địa phương nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4 và ngày Quốc tế người khuyết tật 3/12. Riêng thành phố nhân dịp 3/12/2014 sẽ tổ chức thăm và tặng quà cho 100 người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn của thành phố.
* Xin cám ơn ông.
