Phanh phui kho hàng giả của chủ kênh TikTok Hải Sen

VOH - Người dân từng sử dụng các sản phẩm của “Gia đình Hải Sen” được khuyến cáo nên kiểm tra, ngừng sử dụng nếu phát hiện dấu hiệu bất thường về sức khỏe.

Công an tỉnh Ninh Bình vừa khám xét kho hàng của Lê Văn Hải (30 tuổi, trú xã Văn Phú, huyện Nho Quan) – chủ kênh TikTok “Gia đình Hải Sen”, phát hiện hàng trăm nghìn sản phẩm siro dinh dưỡng có dấu hiệu làm giả, trong đó nhiều loại không đạt chất lượng công bố.

Ngày 17/6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Văn Hải về tội “Buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo khoản 1, điều 193 Bộ luật Hình sự. Cùng bị bắt còn có Trần Đại Phúc – Giám đốc Công ty TNHH Hải Bé, nơi được xác định là đơn vị đứng sau việc sản xuất, phân phối các sản phẩm này.

Hai sern
Lê Văn Hải (30 tuổi, ở xã Văn Phú, huyện Nho Quan, Ninh Bình) tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình

Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định Lê Văn Hải là người đại diện truyền thông, bán hàng qua mạng xã hội với thương hiệu “Gia đình Hải Sen” – chuyên quảng bá và kinh doanh các sản phẩm như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Các sản phẩm này thường được quảng cáo là “từ thiên nhiên”, “nguyên liệu sạch”, “phù hợp trẻ em”.

Tuy nhiên, kết quả giám định của cơ quan chuyên môn cho thấy, nhiều sản phẩm trong đó có loại "Siro ăn ngon Hải Bé" không đạt hàm lượng chất dinh dưỡng như công bố. Cụ thể, các thành phần chính như vitamin A, C, calci... đều chỉ đạt dưới 70% so với tiêu chuẩn. Theo Nghị định 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ, đây là căn cứ xác định hàng giả trong lĩnh vực thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Từ năm 2024 đến nay, nhóm của Hải đã tiêu thụ hơn 800.000 sản phẩm, trong đó riêng “Siro ăn ngon Hải Bé” đã bán ra hơn 100.000 hộp. Các sản phẩm được phân phối thông qua nhiều kênh như TikTok, Facebook, YouTube và trang web “Hải Bé”.

Khám xét kho hàng và nơi làm việc của Công ty TNHH Hải Bé tại thôn Thành Tây (xã Văn Phú, huyện Nho Quan), lực lượng chức năng phát hiện lượng lớn thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ chứng minh xuất xứ, đi kèm là hàng loạt vỏ hộp, nhãn mác chưa sử dụng.

Cơ quan công an cũng làm rõ mối liên hệ giữa Lê Văn Hải và Trần Đại Phúc trong việc góp vốn, điều hành và tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Hải Bé. Dù Phúc là người đại diện pháp luật, nhưng Hải trực tiếp vận hành hoạt động thương mại điện tử, đồng thời xây dựng hình ảnh cá nhân để thu hút người tiêu dùng.

Trước đó, kênh TikTok “Gia đình Hải Sen” từng thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi với các video về cuộc sống gia đình, chăm sóc con cái và giới thiệu sản phẩm. Những hình ảnh này được tận dụng để tạo lòng tin, từ đó đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm gắn mác “sạch, thiên nhiên, tốt cho trẻ nhỏ”.

Hiện, Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh số lượng hàng giả đã phân phối ra thị trường, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

 
Bình luận