Trao Nghị quyết chuẩn y của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho bà Phan Thị Thắng

(VOH) - Sáng 31/7, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân chủ trì buổi trao nghị quyết chuẩn y của UBTVQH cho bà Phan Thị Thắng - Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 12/7/2019.

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao sự nỗ lực của bà Phan Thị Thắng đã trải qua quá trình công tác đảm nhận nhiều vị trí khác nhau.

“Hôm nay nhận trách nhiệm quan trọng của thành phố, bà Phan Thị Thắng cần kế tục trách nhiệm người đi trước. Đồng chí Thắng còn 20 năm làm việc, còn quá trình dài để phấn đấu và làm việc, trước mắt cần cùng với Hội đồng giúp thành phố đánh giá những mặt làm được và chưa được trong nhiệm kỳ qua, giúp Hội đồng đánh giá về ngân sách kinh tế, đặt ra yêu cầu giám sát để sử dụng ngân sách hiệu quả, quan tâm phát triển nhà ở đô thị.” - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nói.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị Hội đồng chú ý vấn đề đào tạo ngoại ngữ cho cán bộ dưới 45 tuổi để đáp ứng yêu cầu phát triển hiện nay.

Bà Phan Thị Thắng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP nhận quyết định và hoa chúc mừng tại buổi lễ trao nghị quyết.

Bà Phan Thị Thắng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP nhận quyết định và hoa chúc mừng tại buổi lễ trao nghị quyết.

Bà Phan Thị Thắng - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố hứa sẽ cố gắng cống hiến và góp phần xây dựng thành phố và mong sự hỗ trợ của các đồng chí Hội đồng nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 15 HĐND TPHCM khóa IX, bà Phan Thị Thắng đã được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Bà Phan Thị Thắng sinh năm 1976, quê huyện Bến Lức, tỉnh Long An, có trình độ chuyên môn là thạc sĩ kinh tế, cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán, cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị. 

Đến cuối năm 2019: TPHCM phấn đấu xóa từ 2 – 3 điểm ùn tắc giao thông - UBND TP yêu cầu Sở Giao thông vận tải tiếp tục rà soát 28 điểm nguy cơ ùn tắc giao thông, phấn đấu đến cuối năm 2019 xóa từ 2 - 3 điểm.
Đoàn viên công đoàn, công nhân người lao động TPHCM hiến máu hơn 10.000 đơn vị máu - Sáng 30/7, Liên đoàn Lao động TPHCM phối hợp Bệnh viện Truyền máu huyết học TPHCM tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện hè 2019.