![]() |
| Bầu Kiên đã gây sốc làng bóng đá Việt Nam với tiết lộ về trọng tài. Ảnh: SGGP |
Ông Kiên chỉ ra những khoảng tối trong công tác điều hành giải và nhất là vấn đề trọng tài còn quá nhiều những nghi vấn, nếu không muốn nói là tiêu cực ngày càng nghiêm trọng và tinh vi hơn. Nhắc đến công tác trọng tài, ông Kiên không quên nhắc lại những tiếng “còi méo” gây nhiều tranh cãi của trọng tài Trần Công Trọng, Nguyễn Văn Quyết liên quan đến các trận đấu có sự góp mặt của V. Hải Phòng:
Cũng theo ông Kiên, ban tổ chức có vấn đề, cố tình bao che, không làm hết trách nhiệm:
Về vấn đề bản quyền truyền hình, theo quy chế bóng đá và các quy định của VFF hiện nay, tiền bản quyền truyền hình sẽ được trả 50% cho các CLB. Tuy nhiên, ông Kiên chỉ ra VFF đã bán bản quyền truyền hình độc quyền kéo dài 20 năm cho AVG trước khi thông qua các CLB, trong khi nhiệm kỳ chỉ có 3-4 năm.
Chính những lãnh đạo VFF cũng thừa nhận những bức xúc của ông Nguyễn Đức Kiên là có cơ sở. Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho rằng công tác trọng tài là một điểm đên, và đang hình thành những nhóm trọng tài mafia ở V-League. Có người nói vui rằng, ai cũng nhận thấy các trận đấu ở V-League “có mùi”, song ông Nguyễn Văn Mùi Chủ tịch HHĐ trọng tài quốc gia thì lại không thấy. Chính vì thế, ông Dũng đề nghị sớm thành lập Ban trọng tài của VFF thay thế cho Hội đồng Trọng tài hiện nay. Chủ tịch Hội đồng Trọng tài quốc gia Nguyễn Văn Mùi cũng được đề nghị rút lui do có con trai và con rể cũng tham gia cầm còi:
Đã hơn 10 năm làm bóng đá chuyên nghiệp, song đến hôm nay người ta mới thấy có một buổi họp chỉ thẳng ra những sai sót, những tồn tại, yếu kém, những ung nhọt của giải bóng đá cao nhất VN. Ông Dũng cũng cho biết công tác chỉ đạo của lãnh đạo VFF mùa qua kém, thường trực VFF sau khi họp đánh giá sẽ tiến tới khả năng thay đổi nhân sự bộ máy điều hành các giải chuyên nghiệp nhằm cải thiện tình hình:
Có thể nói, những vấn đề được ông Nguyễn Đức Kiên nêu lên đã nhận được sự đồng tình và ủng hộ của rất nhiều người hâm mộ, các đội bóng cũng như giới chuyên môn. Đã 11 năm làm bóng đá chuyên nghiệp, chưa bao giờ người ta thấy những tồn tại yếu kém của VFF được vạch trần, nêu tên chỉ mặt như hôm qua. Tuy nhiên, nhà báo Phan Đăng, báo CAND cho rằng, có lẽ nmgười hâm mộ đã quá thất vọng với cách làm của VFF nên điều mà người hâm mộ chờ đợi bây giờ là VFF thời gian tới có làm được như những gì ông Phó Chủ tịch Lê Hùng Dũng đã nói hay không:
Giải V-League từng tự hào là giải đấu hấp dẫn nhất khu vực, thế nhưng bản thân lại tồn tại quá nhiều những bất cập, đến nỗi nhiều đội bóng đã suy nghĩ đến việc bỏ giải, bởi quá chán ngán cách điều hành của VFF. Bóng đá Việt Nam chỉ có thể được nâng tầm, khi các giải đấu thật sự đảm bảo sạch và công bằng. Muốn làm được như vậy, trước hết VFF cần phải nỗ lực tạo ra một môi trường bóng đá lành mạnh, và cần thiết phải có sự cải tổ mạnh mẽ và toàn diện.
















