Ở chặng đua này, đội Gạo Vĩnh Bình An Giang chủ động kìm hãm tốc độ nhằm giúp cua-rơ đang xếp thứ hai bảng tổng sắp cá nhân là Nguyễn Thị Thi đấu tay đôi với Cao Thị Cẩm Lệ của đội Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương 1 tại điểm rút sprint (giành điểm thưởng dọc đường) cũng như tại đích đến để tranh chấp áo vàng. Tuy nhiên, mọi ý đồ của Gạo Vĩnh Bình An Giang đều thất bại khi Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương có chiến thuật thi đấu hợp lý, hỗ trợ nhau kịp thời và đưa Nguyễn Thùy Dung chiến thắng tại điểm rút sprint.
Và tại đích đến, tay đua kỳ cựu Võ Thị Phương Phi của Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương 1 đã xuất sắc tung nước rút thắng Phạm Thị Thúy Liên của Domesco Đồng Tháp và Nguyễn Thị Thật của Gạo Vĩnh Bình An Giang để cán mức đầu tiên với thành tích 2 giờ 43 phút 21 giây, tốc độ trung bình 35,262km/h.

Được các đồng đội đưa về trong tốp đông, Cao Thị Cẩm Lệ đã bảo vệ thành công áo vàng chung cuộc với tổng thành tích 18 giờ 12 phút 23 giây, ít hơn người xếp sau là Nguyễn Thị Thi đúng 3 giây. Đây là chiến thắng xứng đáng cho Cẩm Lệ khi cô gái 22 tuổi này đã về đích đầu tiên ở chặng khai mạc để giữ áo vàng và bảo vệ thành công suốt 6 chặng sau đó của cuộc đua. Trong khi đó, Nguyễn Thị Thật của Gạo Vĩnh Bình An Giang không có đối thủ cạnh tranh danh hiệu áo xanh chung cuộc.
Danh hiệu Hoa khôi đường đua thuộc về Lê Thanh Hiền của đội TP Cần Thơ.
Nội dung đồng đội, Domesco Đồng Tháp vô địch với tổng thời gian là 54 giờ 38 phút 50 giây. Xếp sau lần lượt là Gạo Vĩnh Bình An Giang và Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương 1.











