"Kiến nghị nhà nước ưu đãi đầu tư về xã hội hóa thể dục thể thao"

Mùa bóng vừa qua diễn ra với bao nhiêu sự kỳ vọng nhờ sự ra đời và điều hành bởi Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF)- một tổ chức tất yếu phải ra đời khi xây dựng mô hình bóng đá chuyên nghiệp, thế nhưng khi mùa giải 2012 kết thúc thì nỗi thất vọng lại càng tăng khi những hạn chế và tồn tại trước đây VPF chưa thể giải quyết được. Điều này cho thấy bóng đá Việt Nam đang có dấu hiệu đi xuống. Đặc biệt, suy thoái kinh tế ảnh hưởng nặng nề đến bóng đá nước nhà khi hàng loạt doanh nghiệp Việt Nam tuyên bố bỏ bóng đá và hiện không ít đội bóng đang rơi vào tình trạng kiệt quệ về tài chính. Giải pháp nào để giúp bóng đá VN thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện nay? Phóng viên Công Phán đã phỏng vấn ông Phạm Văn Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao- người vừa được bầu vào chức danh phó chủ tịch Liên Đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).


Ông Phạm Văn Tuấn. Ảnh Internet