![]() |
| Ảnh minh họa |
Đến trường THCS Hoàng Quốc Việt, Q.7 vào cuối giờ chiều mỗi ngày, có thể nhận thấy ngay không khí sôi nổi và hào hứng với hàng trăm học sinh chơi và tập luyện thể thao trong khuôn viên trường. Nhóm tập cầu lông, nhóm chơi bóng đá, nhóm tung hứng với cầu mây, nhóm chơi bóng rổ cùng với tiếng hò reo cổ vũ náo nhiệt cả một góc sân trường. Với diện tích khoảng 10.000m2, nhà trường đã dành hơn 5.000m2 để đầu tư sân bãi cho học sinh chơi thể thao, từ sân bóng đá mini đến đường chạy điền kinh, sân bóng rổ, cầu lông, bi sắt... Ngoài việc giảng dạy chính khóa, trường còn thành lập các câu lạc bộ đa môn với 20 môn thi đấu trong chương trình Hội khỏe Phù Đổng gồm bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cờ vua... thu hút đông đảo học sinh, giáo viên cùng tham gia. Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Ái Việt, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, gần như 100% học sinh của trường tham gia các hoạt động thể thao, trong đó 75% đăng ký tập luyện thường xuyên thông qua các CLB, những con số rất ấn tượng. Ông Trần Ái Việt tự hào nói:
Không riêng gì trường Hoàng Quốc Việt, phong trào học sinh tập luyện thể thao ở nhiều trường khác trong quận cũng sôi nổi không kém. Q.7 được xem là địa phương có phong trào thể thao học đường phát triển mạnh mẽ, nhiều năm liền xếp nhất trong khối các quận mới và huyện ngoại thành tại các hội thi cấp thành phố. Võ cổ truyền là một trong những môn mang lại nhiều thành tích nhất. Em Huỳnh Nhật Hòa, học sinh lớp 11 trường THPT Ngô Quyền, đang tham gia CLB võ cổ truyền cho biết:
Khi học sinh nhận thấy lợi ích của việc chơi thể thao, các trường cũng mạnh dạn đầu tư, vận động phụ huynh ủng hộ, phối hợp chiêu sinh các lớp thể thao rồi mời huấn luyện viên ở Trung tâm TDTT về hướng dẫn học sinh. Ông Trần Văn Ly, HLV võ cổ truyền, Trung tâm TDTT Q.7 cho biết, chính từ những điều kiện đó, phong trào học sinh tham gia tập luyện thể thao có những hiệu ứng hết sức tích cực:
Hoạt động liên tịch giữa ngành TDTT và giáo dục được triển khai với tinh thần thi đua quyết liệt đã giúp cho thể thao học đường ở quận 7 khởi sắc thấy rõ. Và quan trọng hơn, theo ông Trần Ái Việt, thể thao không chỉ giúp học sinh rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần giáo dục kỹ năng sống cho các em, và cũng góp phần ngăn chặn bạo lực học đường. Ông Việt nhấn mạnh:
Nói về phong trào thể th ao học đường ở quận 7, ông Châu Xuân Đại Thắng, GĐ TT TDTT quận cho biết:
Trong điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, việc các hoạt động thể thao phong trào ở quận 7, đặc biệt là thể thao học đường phát triển mạnh là điều rất đáng ghi nhận. Không chỉ thể thao học đường, số người dân tích cực tham gia các hoạt động thể thao phong trào, tập luyện thể thao thường xuyên cũng tăng lên đáng kể so với những ngày mới thành lập quận.
Việc gầy dựng và phát triển các phong trào thể thao trong điều kiện còn thiếu thốn nhiều mặt là không đơn giản, phát triển phong trào cho người khuyết tật càng khó hơn gấp nhiều lần. Vậy mà gần 20 năm qua, Trung tâm TDTT Tân Bình đã nỗ lực xây dựng và phát triển các câu lạc bộ thể thao cho người khuyết tật, tạo sân chơi thiết thực cho người khuyết tật tham gia rèn luyện sức khỏe, hòa nhập tốt với xã hội. Hiện Tân Bình có các CLB như bơi lội, điền kinh, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, judo, quần vợt…. thu hút hàng trăm người khuyết tật tham gia tập luyện. Đây cũng chính là lực lượng nòng cốt của TPHCM và ĐTVN tham gia các giải Para Games khu vực và quốc tế. Hỏi chuyện ông Đặng Văn Phúc, Phó Phòng Nghiệp vụ, Trung tâm TDTT Tân Bình, đồng thời là HLV điền kinh cho các VĐV khuyết tật, mới thấy những người bao nhiêu năm qua đang thầm lặng gầy dựng phong trào thể thao cho người khuyết tật thật đáng nể phục và xứng đáng được tôn vinh. Huấn luyện cho người bình thường đã không dễ, huấn luyện cho người khuyết tật lại càng khó hơn. Nhưng càng làm họ lại thấy càng gắn bó, và có trách nhiệm, dù tất cả phải tự mày mò, vừa làm vừa học kinh nghiệm. Ông Phúc chia sẻ:
Nhiều năm qua, những cái tên HLV Đặng Văn Phúc môn điền kinh, Đổng Quốc Quốc Cường môn bơi lội, và nhiều HLV khác của Trung tâm TDTT Tân Bình vẫn thường xuyên có mặt trong danh sách tôn vinh HLV người khuyết tật tiêu biểu của VN. Nhưng với họ, niềm vui lớn nhất chính là đưa thể thao thật sự trở thành một phương tiện giúp người khuyết tật rèn luyện sức khỏe, tăng cường thể chất, từ đó giúp các vận động viên sống vui, sống khỏe, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Ông Đặng Văn Phúc nói:
Chị Nguyễn Thị Phương Yến, ở quận Tân Phú, tham gia tập đua xe lăn gần chục năm nay cũng nhìn nhận, từ lúc chơi thể thao, bản thân chị và các bạn đồng cảnh ngộ đã cảm thấy vui vẻ, yêu đời hơn trước, và cũng tự tin hơn:
VĐV Nguyễn Thị Thanh Thảo, tham gia tập luyện điền kinh từ năm 2002, đến nay chị đã có một bộ sưu tập hàng chục huy chương các loại từ các giải trong nước đến quốc tế và mới nhất là tại Para Asian games Quảng Châu, Trung Quốc 2010 vừa qua. Với Thảo, thể thao cũng đã thật sự thay đổi cuộc sống của chị, và đã trở thành cái nghiệp.
Ở các CLB thể thao người khuyết tật của Trung tâm TDTT Tân Bình, chúng tôi cảm nhận được sự ấm áp, thân tình, và hơn hết, đó không chỉ là môi trường huấn luyện mà còn có không khí của một gia đình. Kinh phí không có, nhiều huấn luyện viên còn phải tự bỏ tiền túi để hỗ trợ những người khuyết tật muốn tham gia tập luyện thường xuyên nhưng không có điều kiện. Tất cả, trước hết xuất phát từ cái tâm, như lời ông Phạm Ngọc Sơn, Giám đốc Trung tâm TDTT Tân Bình:
Vâng, trước hết là từ cái tâm, cái tình với mong muốn người người, nhà nhà cùng hưởng ứng phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác, tăng cường sức khỏe để “dân cường, nước thịnh”. Và hy vọng rằng, những nét son thể thao phong trào ở thành phố mang tên Bác sẽ ngày càng được nhân ra rộng khắp.
















