Việt Nam rút đăng cai ASIAD 18 và sự đồng thuận của xã hội

(VOH) - Ngày 17/4 vừa qua, sau cuộc họp với các bộ ngành liên quan, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã quyết định rút đăng cai, không tổ chức ASIAD 18 năm 2019 tại Hà Nội. Thủ tướng đã đưa các quan điểm: “Việt Nam chưa có kinh nghiệm tổ chức sự kiện thể thao lớn như ASIAD, việc chuẩn bị đăng cai chưa chặt chẽ, khi vận động đăng cai chưa có đề án bảo đảm tổ chức thành công nếu được chấp nhận. Cho đến nay, đề án tổ chức chưa được Chính phủ chính thức phê duyệt. Hiện đang còn nhiều ý kiến chưa đồng thuận về mục đích, ý nghĩa và còn khác nhau rất lớn về tổng mức đầu tư cũng như nguồn kinh phí cụ thể”.
Việt Nam rút đăng cai ASIAD 18 - 2019 và sẽ xin đăng cai tổ chức ASIAD vào thời điểm thích hợp. (ảnh minh họa: TNO)

Việc đăng cai và tổ chức thành công các sự kiện thể thao khu vực và quốc tế, theo Thủ tướng sẽ góp phần phát triển kinh tế - xã hội, quảng bá hình ảnh nâng cao vị thế đất nước. Tuy nhiên nếu tổ chức không chu đáo, không thành công sẽ chịu ảnh hưởng ngược lại. Thực tế qua các sự kiện thể thao lớn đã tổ chức ở Việt Nam và thế giới cho thấy, hầu hết nguồn thu không đủ bù đắp chi phí và hiệu quả sử dụng nhiều công trình sau khi tổ chức là không cao.

Như vậy, kể từ sau phiên giải trình của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch trước Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cách đây một tháng, cũng như sau nhiều ý kiến tranh luận khác nhau trên các diễn đàn, Việt Nam đã chính thức dừng đăng cai ASIAD 18. Còn một số ý kiến khác nhau, song phần lớn đều đồng tình cho rằng Việt Nam chưa nên tổ chức ASIAD trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, trong khi tiềm lực về thể thao của chúng ta chưa mạnh so với khu vực.





Nhà báo thể thao kỳ cựu Nguyễn Lưu bày tỏ:



Dưới góc nhìn của một doanh nhân, ông Trần Song Hải, Tổng Giám đốc Cty tư vấn DP cho rằng, đây là quyết định hợp lý:



Phó GĐ Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch TPHCM, ông Mai Bá Hùng bày tỏ sự đồng thuận và đánh giá đây là một quyết định khó khăn, nhưng dũng cảm:



Dù vẫn có một chút tiếc nuối, song theo ông Mai Bá Hùng, VN cần một bước đệm là tổ chức đăng cai thêm một kỳ SEA Games, trước khi nhận lời làm chủ nhà kỳ Đại hội thể thao lớn nhất châu lục:




Theo ông Nguyễn Hồng Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao, các yêu cầu, tiêu chuẩn, tiêu chí định mức do Ủy ban Olympic châu Á (OCA) đặt ra với ASIAD đều tương đối khắt khe, đòi hỏi VN phải nỗ lực tối đa để đáp ứng. Điều này chính là những thách thức trong việc vừa đảm bảo mục tiêu tiết kiệm, hiệu quả trong việc sử dụng ngân sách và các nguồn huy động, vừa phải đảm bảo các yêu cầu của Ủy ban Olympic châu Á. Ông Nguyễn Hồng Minh nói thẳng, vấn đề không chỉ là tài chính mà còn ở khả năng tổ chức, và cả lực lượng VĐV chưa đủ sức tranh chấp huy chương sòng phẳng với các cường quốc thể thao khác ở châu Á.

Người đã chấp bút đề án Việt Nam xin đăng cai sự kiện thể thao lớn nhất châu lục, ông Hoàng Vĩnh Giang, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Olympic VN cho biết, ông cảm thấy buồn khi bỏ lỡ một cơ hội tốt để đăng cai một sự kiện có tầm vóc lớn như vậy. Tuy nhiên, ông Giang khẳng định, Ủy ban Olympic VN sẽ cố gắng trình bày để Ủy ban Olympic châu Á hiểu và thông cảm cho quyết định rút đăng cai ASIAD 18 của Việt Nam:




Trong những diễn biến đáng chú ý khác, truyền thông ở khu vực Đông Nam Á, châu Á và thế giới đều đưa thông tin khá đậm về việc Việt Nam rút lui không tổ chức ASIAD 18. Hầu hết đều nhận xét đây là quyết định hợp lý trong bối cảnh hiện tại, đồng thời tỏ ra cảm thông với tình hình khó khăn chung của Việt Nam.

Điều đáng lưu ý là có khả năng VN sẽ bị phạt 1 triệu USD, do việc rút lui không đăng cai không nằm trong các lý do do Ủy ban Olympic Châu Á đưa ra như là động đất, hay chiến tranh. Không chỉ là chuyện nộp phạt, còn một số hệ quả về mặt pháp lý cần giải quyết sau khi VN chạy đua đăng cai và được Ủy ban Olympic châu Á chấp thuận cách đây 2 năm. Đó chắc chắn là một bài học đáng nhớ trong quá trình hội nhập. Tuy nhiên, việc Thủ tướng Chính Phủ đưa ra quyết định cuối cùng như vậy được cho là quyết định dũng cảm, sáng suốt và đã nhận được sự đồng thuận của xã hội./.