Việt Nam tổ chức cuộc đua xe đạp chuyên nghiệp

(VOH) - Hôm qua, 12/12, Liên đoàn Xe đạp - Mô tô Thể thao Việt Nam đã tổ chức họp báo giới thiệu giải đua xe đạp chuyên nghiệp do Việt Nam đăng cai lần đầu tiên, diễn ra từ 16 đến 22/12 tới.

Theo đó, giải đua được mang tên “ADC Tour of Vietnam 2012”, do Liên đoàn Xe đạp - Mô tô Thể thao Việt Nam phối hợp với Công ty ADC tổ chức.

Là giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu 2.2 của Liên đoàn Xe đạp quốc tế (UCI), ADC Tour of Viet Nam thu hút đông đảo các cua rơ mạnh trên thế giới về dự tranh, hứa hẹn những chặng đấu hấp dẫn.

Quang cảnh buổi họp báo.

Tham dự giải, có gần 150 tay đua, đến từ 14 đội đua nước ngoài như: Malaysia, Philippines, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Kazakhstan, Brunei cùng với 8 đội trong nước là Hà Nội, ADC Truyền hình Vĩnh Long, Eximbank TP Hồ Chí Minh, Bảo vệ Thực vật Sài Gòn, Bảo vệ Thực vật An Giang, Cần Thơ, Quân khu 7, Đồng Tháp…

Các tay đua thi đấu 5 chặng, tổng lộ trình gần 900km, đi qua các tỉnh, thành phố gồm Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang và TP.HCM.

Giải đấu sẽ tuân thủ tất cả các quy định, điều lệ của UCI như có trọng tài quốc tế tham gia điều hành giải, tiếp tế bằng ô tô...Một điểm khác biệt với các cuộc đua xe đạp diễn ra ở nước ta trước đây thường diễn ra lúc 7 giờ sáng, ở cuộc đua tên “ADC Tour of Vietnam 2012” này, các tay đua sẽ xuất phát vào lúc 10 giờ sáng.



Tổng giải thưởng của cuộc đua hơn 400 triệu đồng. BTC trao thưởng cho 20 VĐV xếp hạng từ 1 đến hạng 20 ở từng chặng, trong đó người thắng chặng được thưởng 16 triệu đồng. Phần thưởng cho danh hiệu áo vàng chung cuộc lên tới 50 triệu đồng.