VN đứng thứ 4 Giải Karatedo trẻ châu Á

Với việc xuất sắc giành 2 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ, đoàn VN đã thành công khi xếp thứ 4 chung cuộc tại giải Karatedo trẻ châu Á 2010

VĐV Nguyễn Văn Sự

Giải Karatedo trẻ châu Á diễn ra tại Hong Kong (Trung Quốc) đã kết thúc ngày 8-8. Tại giải năm nay có nhiều VĐV mạnh trong tổng số 400 VĐV từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Đoàn VN với 9 cái tên góp mặt (đều ở nội dung đối kháng) đã xuất sắc giành 2HCV, 1 HCB và 2HCĐ, đáng chú ý có 2 gương mặt giành “Vàng” là Nguyễn Văn Sự và Trần Hoàng Yến Phượng.

Với thành tích này, đoàn VN xếp thứ 4 tại giải, sau các đoàn Iran, Nhật Bản và Kazakhstan. Những cái tên tham dự giải này có thể coi là những niềm hy vọng trở thành lực lượng kế cận xuất sắc cho những VĐV karatedo hàng đầu của VN nằm trong đội tuyển quốc gia như Vũ Thị Nguyệt Ánh, Nguyễn Thị Hải Yến, Phạm Hoài Long, Trần Quốc Tiến, Nguyễn Hoàng Ngân…

Tại Giải Karatedo trẻ châu Á 2010, đoàn VN cũng ghi dấu ấn ở cấp độ trọng tài khi 9 trọng tài của VN đã được tham dự và vượt qua cuộc thi lên cấp trọng tài quốc tế do Liên đoàn Karatedo châu Á tổ chức