Hé lộ các tên tuổi đình đám tranh giải thưởng Làn Sóng Xanh 2017

(VOH) - Đại diện Ban tổ chức (BTC) Làn sóng xanh vừa thông tin về đề cử của một số hạng mục quan trọng trong giải thưởng năm 2017.

Cụ thể, trong đề cử của hạng mục “Gương mặt triển vọng” - Giải do báo chí bình chọn - tại bảng Nam có Erik, Lou Hoàng, Đức Phúc, Rocker Nguyễn. Còn tại bảng nữ là Min, Hòa Minzy, Jang Mi, Hoàng Yến Chibi. 

Hạng mục Gương mặt phát hiện giải thưởng Làn Sóng Xanh 2017 là cuộc cạnh tranh của các nhân tố thành công từ cuộc thi Giọng hát Việt như Han Sara (Đội Đông Nhi), Ali Hoàng Dương (Quán quân mùa 2017 -  Đội Thu Minh) và Hiền Hồ (Đội Tóc Tiên). 

Em gai mua Lan Song Xanh 2017

Hương Tràm có một thành công vượt bậc trong năm 2017 với Em Gái Mưa. 

Tại hạng mục “Bài hát hiện tượng”, Lạc Trôi của Sơn Tùng M-TP ra mắt từ đầu năm 2017 sẽ có sự so kè cùng các bài hát Em gái mưa (Hương Tràm), Yêu là tha thứ (Only C), Có em chờ (Min), Xin đừng lặng im (Soobin Hoàng Sơn). Đây đều là những bài hát “bùng nổ” trong năm 2017 nên người hâm mộ đều rất hồi hộp đến đêm công bố giải thưởng.

Noo Phước Thịnh tạo được hit vào những tháng cuối năm 2017. 

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng chia sẻ thông tin về đề cử hạng mục “Single của năm” là Lạc trôi – Sơn Tùng M-TP – Sơn Tùng M-TP, Em gái mưa – Vương Quốc Tuân (Mr.Siro) – Hương Tràm, Ghen – Khắc Hưng - Min & Erik, Chạm khẽ tim anh một chút thôi – Tăng Nhật Tuệ - Noo Phước Thịnh, Hôm nay tôi cô đơn quá – Hứa Kim Tuyền - Tóc Tiên.

Về hạng mục “Hòa âm phối khí”, ca khúc ra đời cách đây 10 năm Ngày mai em đi của nhạc sỹ Thái Thịnh bất ngờ gây sốt với phần hòa âm phối khí của producer Hoàng Touliver cùng tiếng hát Lê Hiếu và Soobin Hoàng Sơn. Các đề cử còn lại là các ca khúc đình đám của năm như Lạc Trôi (Sơn Tùng M-TP – Sơn Tùng M-TP), Ghen (Khắc Hưng – Producer Khắc Hưng) và Ngồi hát đỡ buồn (Nguyễn Hải Phong - Producer Nguyễn Hải Phong). 

Ngày Mai Em Đi tái xuất hoành tráng với sự kết hợp của Lê Hiếu và Soobin Hoàng Sơn. 

Festival Làn sóng xanh 2017 sẽ được tổ chức tại Sân vận động Quân khu 7 (TP.HCM)  vào ngày 12/1/2018.