Khởi động Cuộc thi Siêu trí nhớ Việt Nam 2019

(VOH) - Viện kỉ lục Việt Nam và Trung tâm huấn luyện và đào tạo Tâm trí lực vừa công bố cuộc thi Siêu trí nhớ Việt Nam 2019.

Cuộc thi sẽ bắt đầu tổ chức sơ tuyển vòng loại từ tháng 04 đến tháng 9/2019 và Vòng chung kết diễn ra trong hai ngày 19-20/10/2019.

Quán quân sẽ nhận được giải thưởng 300 triệu đồng, á quân 1 đạt giải thưởng 200 triệu đồng và á quân 2 là 100 triệu đồng. Ngoài ra, các tuyển thủ có trí nhớ xuất sắc sẽ được tham dự cuộc thi Vô địch trí nhớ Thế giới 2019 do Trung Quốc đăng cai tổ chức tại thành phố Vũ Hán vào tháng 12/2019.

John Graham - đương kim Vô địch Siêu trí nhớ Mỹ năm 2018 đến tham dự buổi ra mắt cuộc thi Siêu trí nhớ Việt Nam 2019.

Ông Lê Trần Trường An - Phó Chủ tịch Thường trực TW Hội Kỷ lục gia Việt Nam cho biết: để khích lệ các tuyển thủ tại cuộc thi năm nay, ngoài những giải thưởng chính, tuyển thủ nào phá được Kỷ lục Thế giới hiện tại cho 10 bộ môn như nghe và nhớ số ngẫu nhiên, nhớ số nhanh,… dành cho 4 nhóm tuổi, trẻ em dưới 12 tuổi, học sinh phổ thông, người trưởng thành và người cao tuổi sẽ được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đề cử đến Liên Minh Kỷ lục Thế giới xác lập Kỷ lục Thế giới.

Đồng thời Tổ chức Kỷ lục Việt Nam quyết định treo thưởng 100 triệu đồng cho mỗi hạng mục, tổng giá trị giải thưởng lên tới 1 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Phùng Phong – Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết các nhóm tuổi học sinh –sinh viên tham gia cuộc thi này sẽ đạt được nhiều lợi ích vì các em sẽ được huấn luyện biết cách nhớ bài học, không cần phải tốn thời gian học bài ở nhà.

TPHCM: Chú ý thay đổi giao thông phục vụ đường hoa, đường sách – Để phục vụ Lễ hội Đường Hoa, Lễ hội Đường Sách Tết Kỷ Hợi - 2019 (quận 1), Sở Giao thông vận tải cho biết điều chỉnh tổ chức giao thông một số khu vực.
Lịch thi đấu ASIAN CUP 2019: Tứ kết - ngày 24/1 đến ngày 25/1 - Lịch thi đấu và trực tiếp ASIAN CUP 2019: Tứ kết - ngày 24/1 đến ngày 25/1/2019. Việt Nam vs Nhật Bản mở màn vòng tứ kết.