Hải đăng Kê Gà được xếp hạng di tích lịch sử - kiến trúc cấp tỉnh

Chiều 6/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đã trao bằng xếp hạng Di tích cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử và kiến trúc Hải đăng Kê Gà.

Theo hồ sơ di tích, Hải đăng Kê Gà là một trong những đèn biển cổ kính và quy mô nhất Việt Nam. Công trình cao 42,8 m, được xây bằng đá hoa cương theo phong cách kiến trúc Pháp cuối thế kỷ XIX, có hình trụ bát giác và 184 bậc thang xoắn bên trong. Đèn biển có tầm quét sáng 22 hải lý (hơn 40 km), giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm an toàn hàng hải khu vực biển Bình Thuận.

1-5
Hải đăng Kê Gà - Nguồn: báo Lâm Đồng

Hải đăng nằm trên đảo Kê Gà (xã Tân Thành) cách đất liền khoảng 500m, bao quanh là biển và các khối đá granite có hình dáng như đầu gà nên được gọi tên là “Kê Gà”.

Hải đăng được người Pháp xây dựng từ năm 1897, hoàn thành năm 1899 và vận hành liên tục từ năm 1900 đến nay. Công trình từng được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam công nhận là ngọn hải đăng cao nhất cả nước và đến nay vẫn gần như nguyên vẹn sau hơn một thế kỷ chịu tác động của sóng gió biển.

hai-dang-ke-ga
Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng xếp hạng cho xã Tân Thành - Ảnh: TTXVN

Ông Võ Thành Huy, Phó giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, cho biết hải đăng Kê Gà là biểu tượng của lịch sử hàng hải Bình Thuận, góp phần định hướng tàu thuyền suốt hơn 100 năm. Việc xếp hạng nhằm tăng cường công tác bảo tồn, đồng thời khai thác giá trị du lịch của đảo Kê Gà – nơi nổi tiếng với cảnh quan hoang sơ, bãi đá tự nhiên và làng chài truyền thống.

Bảo tàng Lâm Đồng được giao hỗ trợ chuyên môn, hướng dẫn xã Tân Thành và các đơn vị liên quan trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

Thời gian tới, UBND xã Tân Thành phối hợp Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ thành lập Ban quản lý di tích, đảm bảo công tác bảo vệ, gìn giữ môi trường, an ninh trật tự và xây dựng điểm đến thân thiện cho du khách.

Bình luận