Ngày 16/8, trong khuôn khổ Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị Diễn đàn “Kết nối sản xuất, tiêu thụ sầu riêng - Hệ sinh thái sầu riêng bền vững”. Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, điều quan trọng nhất hiện nay là phải thay đổi tư duy: không chỉ sản xuất ra nhiều sầu riêng, mà phải sản xuất ra sầu riêng có chất lượng, có trách nhiệm, có thương hiệu và có thị trường ổn định. Nói cách khác, cần chuyển mạnh từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”, lấy thị trường làm định hướng, chất lượng và hiệu quả làm trọng tâm, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực. Đây cũng là hướng đi cần thiết để nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng.


