Khai hội Yên Tử 2024: Về nơi phúc địa - chiêm bái Phật hoàng

VOH - Yên Tử là di tích quốc gia đặc biệt gắn với tên tuổi, sự nghiệp của Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông, người đã có công 2 lần đánh đuổi giặc Nguyên Mông.

Vào lúc 8 giờ 30 sáng 19/2 (Mùng 10 tháng Giêng, năm Giáp Thìn), Lễ hội xuân Yên Tử chính thức khai hội tại Quảng trường Minh Tâm - Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử, xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. 

Tham dự lễ Khai hội có GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng - nguyên Phó Chủ tịch nước - Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐN, UBND tỉnh Quảng Ninh; cùng lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh và khoảng 20.000 đại biểu và du khách thập phương.

Khai hội Yên Tử 2024: Về nơi phúc địa - chiêm bái Phât hoàng 1
Hòa Thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thỉnh chuông khai hội - Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Đây là một trong những lễ hội lớn và kéo dài nhất khu vực phía Bắc, thu hút hàng vạn tăng ni, Phật tử và du khách trong và ngoài nước về với vùng đất linh thiêng để chiêm bái, vãn cảnh. Lễ hội Xuân Yên Tử năm 2024 sẽ kéo dài trong vòng 3 tháng.

Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội sẽ có các hoạt động văn hoá đặc sắc. như: Tổ chức các trò chơi dân gian; biểu diễn văn nghệ truyền thống tại khu vực Làng Nương Yên Tử; trưng bày, triển lãm tranh, ảnh tuyên truyền, quảng bá về các giá trị và vẻ đẹp hùng vĩ, linh thiêng của Yên Tử.

Về với Khu di tích và danh thắng Yên Tử hành hương lễ Phật, nhân dân, du khách không chỉ được hòa mình cùng thiên nhiên, ngắm nhìn vẻ đẹp hùng vĩ của non thiêng Yên Tử mà còn có dịp trải nghiệm văn hóa ẩm thực của đồng bào dân tộc Dao Thanh Y dưới chân núi Yên Tử… Riêng trong 9 ngày Tết Giáp Thìn, Khu di tích Yên Tử đã đón 138.000 lượt khách du xuân, chiêm bái lễ Phật, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2023.

Khai hội Yên Tử 2024: Về nơi phúc địa - chiêm bái Phât hoàng 2
Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, gióng trống khai hội - Ảnh: Báo Quảng Ninh

Phát biểu tại lễ khai hội, ông Phạm Tuấn Đạt - Chủ tịch UBD thành phố Uông Bí nhấn mạnh Yên Tử là nơi địa linh, phúc địa của quốc gia, là nơi gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp vĩ đại đức vua Trần Nhân Tông và công lao to lớn của ông với đất nước qua hai lần đánh thắng giặc Nguyên-Mông xâm lược.

Khi đất nuớc đã thanh bình, vua Trần Nhân Tông nhường ngôi cho con, để chuyên tâm nghiên cứu đạo Phật. Đến năm 1299, vua Trần Nhân Tông chính thức lên núi Yên Tử đi tu, pháp danh là Điều Ngự Giác Hoàng, trở thành đệ nhất Tổ - Thiền phái Trúc Lâm.
Cũng vì thế, Yên Tử chính là cái nơi khởi nguồn và ra đời của Thiền phái Trúc Lâm và vua Trần Nhân Tông chính là Đức Phật của đất nước Việt Nam.

 

Bình luận