Phật giáo cả nước đồng loạt vang chuông cầu an sáng 1/7, chào mốc lịch sử

VOH - Sáng 1/7, đúng 6 giờ, tất cả các chùa và cơ sở tự viện trên cả nước sẽ đồng loạt cử hành ba hồi chuông, trống Bát nhã và tụng kinh cầu quốc thái dân an.

Sự kiện tâm linh đặc biệt này được tổ chức nhân ngày đầu tiên chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên toàn quốc, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước.

Văn bản chỉ đạo vừa được Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi tới Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành phố, yêu cầu đồng loạt tổ chức nghi lễ vào thời điểm thiêng liêng sáng 1/7.

dai-duc-thich-nhuan-hieu-tru-tri-chua-da-tay-truong-sa-thinh-chuong-chua-anh-ttx-17509863144021297346319
Đại đức Thích Nhuận Hiếu, trụ trì chùa Đá Tây (Trường Sa), thỉnh chuông chùa - Ảnh: TTXVN

"Đây là sự kiện lịch sử vô cùng đặc biệt trong tiến trình dân tộc bước vào kỷ nguyên mới phát triển phồn vinh, thịnh vượng," Hội đồng Trị sự nhấn mạnh. Với tinh thần Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, Giáo hội kêu gọi các chùa, tự viện tổ chức tụng kinh, cử chuông trống để lan tỏa năng lượng bình an, khơi dậy sức mạnh đoàn kết dân tộc và hồn thiêng sông núi Việt Nam.

Đại diện Văn phòng Trung ương Giáo hội cho biết việc cử hành ba hồi chuông, trống Bát nhã và tụng kinh cầu an là nghi lễ truyền thống được Giáo hội tổ chức vào nhiều dịp trọng đại của đất nước, trong đó có ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 hằng năm.

Sự kiện sáng 1/7 không chỉ là hoạt động mang tính tâm linh mà còn là thông điệp đoàn kết, đồng thuận và đồng hành của cộng đồng Phật giáo đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Bình luận