Ngày Thơ Việt Nam 2026 tại TPHCM mang chủ đề Tiếng gọi đô thị mới chính thức khai hội vào sáng nay 1/3. Ngày thơ trở lại như một nhịp ngân đầu xuân, từ thành thị đến miền sông nước, từ núi cao đến biển rộng, tiếng thơ hòa vào tiếng lòng qua những cuộc giao lưu, tọa đàm, triển lãm, diễn ngâm… để tôn vinh thi sĩ và gìn giữ mạch nguồn văn hóa Việt Nam.
Ngày Thơ Việt Nam 2026 tạo TPHCM với chủ đề “Tiếng gọi đô thị mới” như một tín hiệu tích cực cho sự hợp nhất siêu đô thị thành phố Hồ Chí Minh bước vào kỷ nguyên mới. Tiếng gọi của thi ca sẽ là tiếng gọi của thấu hiểu, sẽ là tiếng gọi của ân cần, sẽ là tiếng gọi của chia sẻ, sẽ là tiếng gọi của bao dung để mỗi người dân Thành phố cùng sát vai nhau trên hành trình ngày mai rực rỡ.
Sau khi hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh với vóc dáng một siêu đô thị tầm cỡ quốc tế. Sự cộng hưởng của nhiều lợi thế khác nhau, đã mang đến những dự định mới, những nỗ lực mới, những hy vọng mới và nhiều ước mơ mới cho Thành phố Hồ Chí Minh rộng lớn với hơn 14 triệu dân.
Với chủ đề “Tiếng gọi đô thị mới”, ngày thơ Việt Nam tại TPHCM năm nay cất lên tiếng gọi đoàn kết và nhân ái đến với mỗi người dân thành phố Hồ Chí Minh. Ở đó, tinh thần thi ca không còn giới hạn trong những cao ốc khu vực trung tâm Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, mà tinh thần thi ca phải lan tỏa và gắn kết những vùng đất vừa được sáp nhập, từ cộng đồng ven hồ Dầu Tiếng đến xóm chài dọc biển Xuyên Mộc, từ nông trường cao su Bà Rịa đến làng nghề thủ công Lái Thiêu.
Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM Trịnh Bích Ngân chia sẻ: "Tinh thần thi ca không làm nên của cải vật chất, nhưng thi ca có thể chạm được đến trái tim, tạo nên sợi dây cảm xúc, làm nên giá trị tinh thần để con người gắn kết, thấu hiểu và yêu thương nhau hơn. Tinh thần thi ca giúp tiếng sóng Vũng Tàu gần gũi hơn với cái nắng Phú Giáo. Tinh thần thi ca giúp địa đạo Củ Chi gần gũi hơn với đặc khu Côn Đảo. Tinh thần thi ca giúp buổi sáng Thủ Dầu Một gần gũi hơn với buổi chiều An Phú Đông…Thi ca đô thị đồng hành văn minh đô thị, đang từng ngày làm đa đạng hơn và phong phú hơn vẻ đẹp của thành phố Hồ Chí Minh sáng tạo, hào hiệp và nghĩa tình".
Bày tỏ cảm nghĩ khi tham dự ngày thơ năm nay, nhà thơ Lương Sơn nói: "Ngày thơ năm nay tổ chức sinh động, có nhiều đổi mới, đúng là đô thị thơ. Tôi mong thơ của Thành phố ngày càng sinh động và hấp dẫn hơn".
Tham gia triển lãm thơ trong khuôn khổ Ngày thơ Việt Nam năm nay, với bài thơ “Hôn” được dịch ra tiếng Trung để giới thiệu rộng rãi đến người yêu thơ và du khách, nhà thơ Đoàn Thị Diễm Thuyên chia sẻ xúc động khi tham gia. "Năm nay Hội nhà văn dành triển lãm thơ của các tác giả và với không gian này, các khách đến với Ngày thơ Việt Nam sẽ được đọc nhiều bài thơ và biết nhiều tác giả thuộc Thành phố. Theo tôi, đây là điều đặc sắc và mình rất thích. Với chủ đề Tiếng gọi đô thị mới, Ngày thơ mang hơi hướng cuộc sống mới. Tôi hy vọng, với chủ đề này thì sẽ thu hút được nhiều sáng tác trẻ, mang sức sống và nội lực đô thị mới nhiều hơn" - Nhà thơ Diễm Thuyên mong muốn.
Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn - Trưởng ban Nhà văn trẻ tin tưởng, thơ ca tuy không trực tiếp làm nên của cải vật chất nhưng thơ ca kết nối giữa con người với con người.Trong lịch sử nước nhà, thơ cả trở thành vũ khí, vừa là điểm tựa tinh thần của cả dân tộc. Thơ ca nuôi dưỡng sự can trường trong chiến tranh, thơ ca nuôi dưỡng sự tin cậy trong hòa bình. Trong công cuộc hội nhập, thơ ca mang lại khát vọng cho người Việt Nam. Chúng tôi tin rằng, đô thị lớn như TPHCM, thơ ca đô thị đồng hành với văn minh đô thị.
Cũng tại chương trình, ban tổ chức cũng đã công bố cuộc thi thơ chủ đề Tiếng gọi đô thị mới. Cuộc thi kéo dài từ ngày 01/3/2026 đến 31/10/2026 dành cho đông đảo người yêu thơ. Dự kiến, tổng kết và trao giải vào dịp Ngày thơ Việt Nam Tết Đinh Mùi 2027.

