Vào lúc 04h00 rạng sáng mai 12/7, màn thư hùng tâm điểm Tứ kết World Cup 2026 giữa Na Uy và Anh sẽ diễn ra. Đây là lần thứ 13 trong lịch sử, 2 đội tuyển lục địa già chạm trán nhau trên mọi đấu trường.
Về tổng quan, "Tam sư" có vẻ áp đảo với 7 chiến thắng và 2 trận hoà. Tuy nhiên, 6/7 thắng lợi này lại đến từ các trận giao hữu.
Hai đội chưa từng gặp nhau tại các ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trước đây, nhưng đã đụng độ 4 lần trong khuôn khổ vòng loại World Cup khu vực châu Âu. Cán cân đối đầu ở các trận cầu này bất ngờ lại nghiêng về "Những chiến binh Viking", với 2 thắng lợi và 1 kết quả bất phân thắng bại.
Tại bảng 4 vòng loại World Cup 1982, Na Uy đã bị loại bất chấp thắng Anh 2-1 ở lượt trận cuối, sau thất bại 4 bàn trắng trên xứ sở sương mù.
Hơn 1 thập kỷ sau, "Những chiến binh Viking phục hận bằng 1 thắng lợi cùng 1 trận hoà "Tam sư" tại bảng 2 vòng loại World Cup 1994, xuất sắc dẫn đầu bảng đấu và khiến đối thủ lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Kỳ đại hội trên đất Mỹ là lần duy nhất trong 44 năm qua, Anh mất vé tham dự World Cup.
Ngoài cuộc đọ súng giữa 2 "đại pháo" hạng nặng Harry Kane và Erling Haaland, trận chiến ngày mai còn chứng kiến thủ quân Arsenal - Martin Odegaard phải đụng độ với các đồng đội tại CLB bên kia chiến tuyến, bao gồm Bukayo Saka, Declan Rice, Eberechi Eze và Noni Madueke.



