2015: Quyết liệt trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(VOH) - Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng nêu những mặt tồn tại, hạn chế trong công tác phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt là tại một số địa phương.

Sáng 28/3, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai phối hợp với Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, tổng kết công tác phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2014, triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn -Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai - Cao Đức Phát chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai cho biết, năm 2014, tình hình diễn biến và thời tiết mùa mưa bão có nhiều bất thường, số cơn bão ít hơn mọi năm. Thế nhưng, thiên tai năm 2014 đã làm 133 người chết và mất tích, 145 người bị thương, gần 2.000 nhà đổ, sập, hơn 42.000 nhà bị ngập, hư hại, tốc mái, hơn 230.000 hécta diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại, hàng triệu mét khối đất đá giao thông, thủy lợi bị sạt lở bồi lấp…ước tính thiệt hại hơn 2.800 tỷ đồng.

"Ở Việt Nam những ngày này khi nhiều tỉnh, TP tập trung chống hạn thì mưa lũ lớn bất thường xảy ra ở Quảng Ngãi và nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Trong bối cảnh đó, với diễn biến phức tạp của thiên tai năm 2014, trong điều kiện kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, song Đảng và Nhà nước, các bộ ngành địa phương đã dành những ưu tiên cao với công tác phòng chống thiên tai; tiếp tục hoàn thiện thể chế phòng chống thiên tai, tích cực tuyên truyền luật phòng chống thiên tai vào cuộc sống, nhiều kế hoạch, đề án phương án tại địa phương được cây dựng và triển khai, nhiều công trình phòng chống thiên tai tiếp tục được đầu tư xây dựng mới, tu bổ nâng cấp", ông Hoàng Văn Thắng đánh giá.

Trong điều kiện kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn, Đảng Nhà nước, Chính phủ, các Bộ, ngành địa phương vẫn luôn giành sự ưu tiên đặc biệt đối với công tác phòng chống lụt, bão. Để hỗ trợ các Bộ, ngành địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, Thủ tướng Chính phủ đã có các quyết định hỗ trợ khoảng 1.538 tỷ đồng, 2.000 tấn gạo, 1.400 tấn lúa giống, 267 tấn bắp giống, hơn 17 tấn hạt giống các loại…

Công tác chỉ đạo ứng phó thiên tai ở Trung ương và địa phương được phối hợp chặt chẽ, đã chủ động triển khai phòng ngừa, tổ chức ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó, chính quyền, cơ quan các cấp ở địa phương đã tập trung cao độ, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và các bộ, ngành liên quan, phục vụ công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Bộ Quốc phòng đã huy động hơn 58.000 cán bộ, chiến sỹ và dân quân tự vệ tham gia phòng, chống và khắc phục hậu quả; hơn 1.200 phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn trên biển; tìm kiếm cứu nạn 1.200 vụ, với gần 1.200 người và 65 phương tiện; Hướng dẫn kêu gọi 350.000 lượt phương tiện, với 1 triệu người biết diễn biến của bão, áp thấp nhiệt đới và thời tiết nguy hiểm để chủ động vào nơi trú tránh an toàn; Tổ chức sơ tán trên 21.000 hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn…

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì buổi hội nghị trực tuyến - Ảnh: VGP.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, các sự cố tai nạn do thiên tai gây ra càng phức tạp hơn, ông Phạm Ngọc Minh, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết: "Để chủ động và ứng phó kịp thời, có hiệu quả các tình huống sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015, chúng tôi đề nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân và các cơ quan, đơn vị về những ảnh hưởng, tác động của biến đổi khí hậu, diễn biến phức tạp, khó lường, cực đoan hơn để có ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống thiên tai, sự cố và tìm kiếm cứu nạn; khắc phục tư tưởng chủ quan, đơn giản; tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì, thực hiện nghiêm chế độ trực và chủ động theo dõi nắm chắc tình hình, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang bị theo đúng phương châm "4 tại chỗ" để ứng phó kịp thời, xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra".

Thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương đề nghị Trung ương cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định, Thông tư, đồng thời rà soát chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng như hiện nay; đẩy nhanh tiến độ ban hành bản đồ ngập lụt và cảnh báo lũ quét, các phương án ứng phó với siêu bão,…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải biểu dương các Bộ ngành, địa phương và toàn thể nhân dân cả nước đã ứng phó kịp thời với thiên tai, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó thủ tướng cũng nêu những mặt tồn tại, hạn chế trong công tác phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt là tại một số địa phương. Đó là, một số địa phương, đặc biệt ở cấp huyện, xã triển khai chưa quyết liệt, vẫn còn trường hợp thiệt hại về người có bão, áp thấp nhiệt đới,… Công tác tổ chức chằng néo nhà cửa chưa hiệu quả. Phương án phòng, chống thiên tai ở một số nơi còn mang tính hình thức. Công tác chuẩn bị theo phương châm “4 tại chỗ”, đặc biệt là ở cấp huyện, xã chưa được quan tâm đúng mức...

"Trên cơ sở 21 hình thái thiên tai trong luật đã nêu, đề nghị Trung ương và địa phương rà soát lại ở địa phương mình về các hình thái thiên tai, địa phương mình có bao nhiêu hình thái và những giải pháp đó đã đủ chưa để có tập trung chỉ đạo các giải pháp tổng thể. Thứ hai là kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai địa phương, đặc biệt là nhân sự. Trong bức tranh đẹp, tiến bộ thì vẫn còn những cá nhân, tổ chức còn thiếu trách nhiệm. Trong kiện toàn này cần phải xử lý, có nhiều thành viên không họp gì cả. Thành viên là phải có trách nhiệm chứ không phải ghi tên cho có mà phải toàn là những con người hành động và trách nhiệm", Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng đề nghị trong năm 2015 cần phải nâng cao hệ thống dự báo, nâng cấp hệ thống thông tin liên lạc, đầu tư xã hội hóa quan trắc, đầu tư các công trình hồ chứa để duy trì nguồn nước và sử dụng tiết kiệm hơn nữa trong phục vụ sản suất và sinh hoạt, tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc thực hiện Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan,…Phó thủ tướng đặc biệt lưu ý các nhu cầu vốn cần thiết cho các chương trình cấp bách phải làm hết sức khẩn trương với các biện pháp ứng phó kịp thời vì thiên tai có thể xảy ra bất cứ lúc nào.