22 học viên CC1 hoàn thành chương trình đào tạo về đường sắt tốc độ cao

Sau 400 giờ đào tạo với 12 chuyên đề chuyên sâu về đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị và công trình hầm metro, 22 học viên của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (CC1) đã hoàn thành chương trình.
1
Sau 400 giờ đào tạo, Chương trình đào tạo chuyên sâu “Đường sắt tốc độ cao - Đường sắt đô thị” đã tổ chức lễ bế giảng vào ngày 19/9 - Ảnh: Xây Dựng

Ngày 19/9, CC1 phối hợp Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng chương trình đào tạo chuyên sâu “Đường sắt tốc độ cao - Đường sắt đô thị”. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa hai đơn vị về đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xây dựng và hỗ trợ sinh viên.

Chương trình có kinh phí 1 tỷ đồng, thuộc thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa CC1 và Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh trị giá 1 triệu USD trong 5 năm. Khoa Kỹ thuật Xây dựng của trường là đơn vị tổ chức lớp học.

Nội dung đào tạo tập trung vào các kiến thức chuyên sâu về đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị và công trình hầm metro. Học viên được tiếp cận kiến thức liên ngành giữa xây dựng, giao thông và địa kỹ thuật, phục vụ công tác thiết kế, thi công, tổ chức, quản lý và triển khai các dự án đường sắt.

Theo CC1, chương trình nhằm bổ sung kiến thức chuyên môn và giúp học viên có thêm nền tảng để tham gia các công việc liên quan đến chuẩn bị, thiết kế, xây dựng và quản lý các công trình đường sắt trong tương lai.

Ông Lê Bảo Anh, Tổng Giám đốc CC1, cho biết chương trình là kết quả bước đầu từ thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị, hướng đến mô hình đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

2
Ông Lê Bảo Anh - Tổng Giám đốc CC1 phát biểu tại sự kiện, bày tỏ trân trọng sự đồng hành của Trường ĐHBK cùng các chuyên gia đầu ngành - Ảnh: Xây Dựng

Theo lãnh đạo CC1, doanh nghiệp đặt mục tiêu từng bước xây dựng năng lực tham gia ở cấp độ cao hơn trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị, từ kỹ thuật, công nghệ, tổ chức thi công đến quản lý và tích hợp dự án theo mô hình EPC.

PGS.TS Trần Thiên Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, cho rằng chương trình là cơ sở để nhà trường và CC1 tiếp tục mở rộng hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu và đổi mới công nghệ.

PGS.TS Trần Thiên Phúc - Phó Hiệu trưởng Trường ĐHBK đánh giá cao giá trị mà chương trình đào tạo "Đường sắt tốc độ cao - Đường sắt đô thị" mang lại - Ảnh:Xây Dựng
PGS.TS Trần Thiên Phúc - Phó Hiệu trưởng Trường ĐHBK đánh giá cao giá trị mà chương trình đào tạo "Đường sắt tốc độ cao - Đường sắt đô thị" mang lại - Ảnh:Xây Dựng

Một điểm đáng chú ý của chương trình là sự trao đổi giữa giảng viên và học viên về kinh nghiệm cũng như các bài toán thực tiễn trong quá trình học tập.

CC1 cho biết thời gian tới doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các trường đại học chuyên ngành trên cả nước. Trước đó, doanh nghiệp đã triển khai Trung tâm Huấn luyện nghiệp vụ và khai giảng Khóa Huấn luyện nghiệp vụ K01, tập trung đào tạo nguồn nhân lực kỹ sư QA/QC và QS phục vụ các dự án.

Trong khuôn khổ chương trình, CC1 và Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh cũng giới thiệu cuốn sách “Kỹ thuật Đường sắt tốc độ cao và Đường sắt đô thị”. Nội dung sách được tổng hợp từ kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và các nội dung được giảng viên, chuyên gia chia sẻ trong chương trình.

Cuốn sách được giới thiệu như một tài liệu tham khảo phục vụ học tập, nghiên cứu và cung cấp thêm thông tin cho những người quan tâm đến lĩnh vực đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị.