4 người chết, 2 người mất tích, 136 ngôi nhà tốc mái do bão

(VOH) - Theo báo cáo của Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cơ quan thường trực Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, tình hình thiệt hại ban đầu của cơn bão số 2, tính đến sáng 20/7 đã có 4 người chết ở các tỉnh: Lạng Sơn 1 người; Lào Cai 3 người; 2 người mất tích khi đi qua suối ở Lạng Sơn; có 136 ngôi nhà bị tốc mái gồm Lạng Sơn 11 nhà; Bắc Giang 6 nhà; Quảng Ninh 114 nhà); 9 ngôi nhà ở Quảng Ninh bị sập, đổ, hư hại; làm sạt lở gần 100 mét khối đường giao thông, 300 cây xanh bị đổ, gãy ở tỉnh Quảng Ninh.
Cây xanh bị gãy đổ do ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão Rammasun. Ảnh: TNO

# Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, tổng lượng mưa từ 19 giờ ngày 16/7 đến 7 giờ ngày 20/7, Khu vực miền núi phía Bắc có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến dưới 150mm.  Khu vực Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến dưới 70mm.

Do ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 2, các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa to đến rất to. Trên hệ thống sông Hồng – Thái Bình có khả năng sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2 đến 6 mét, ở hạ lưu từ 2 đến 4 mét. Thực hiện Công điện số 1245 của Thủ tướng Chính phủ và các Công điện số 05, 06 của Ban Chỉ đạo PCLBTW, các tỉnh miền núi phía Bắc đã rà soát, có kế hoạch di dời dân cư tại những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực ven sông, suối với tổng số hộ, số dân di dời là trên: 18.000 hộ với 25.000 người. Tổng số đã di dời là hơn 400 hộ với gần 1.000 người.

Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình, Tổng cục Thủy lợi, do ảnh hưởng của mưa  lớn, các hồ chứa ở Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh đều đã được bổ sung nước. Tuy nhiên, dung tích nhiều hồ vẫn ở mức trung bình 70-80 %. Hiện nay chưa có báo cáo thiệt hại nào về công trình thủy lợi và tình hình mất an toàn hồ chứa của các địa phương. Các hệ thống thủy lợi vẫn đang tiếp tục tiêu úng và sẵn sàng tiêu úng khi có mưa lớn xảy ra.