40 năm quan hệ Việt - Áo: Không ngừng củng cố và phát triển

(VOH) - Sáng nay 31/5, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại TPHCM, Tổng thống Cộng hòa Áo Heinz Fischer và Phu nhân đã đến dự “Diễn đàn giáo dục đại học, khoa học và nghiên cứu Việt Nam - Áo” do Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào Tạo phối hợp với Bộ Khoa học và Nghiên cứu Cộng hòa Áo và Đại sứ quán Cộng hòa Áo tại Việt Nam tổ chức.
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hợp tác giữa các trường đại học, các viện nghiên cứu và doanh nghiệp khoa học, công nghệ Việt Nam và Áo.

Diễn đàn hợp tác về giáo dục, khoa học giữa hai nước mang ý nghĩa sâu sắc hơn, diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, mở ra một thời kỳ mới cho quan hệ hợp tác song phương, giúp hai bên tăng cường sự hiểu biết, tin cậy về chính trị, mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực được ưu tiên là giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ. Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trong những năm qua đã không ngừng phát triển, quan hệ ngoại giao tốt đẹp chính là nền tảng để hai nước tăng cường hợp tác trên nhiều mặt. Chính phủ Việt Nam khẳng định quyết tâm đầu tư cho phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ, coi đó là một trong những giải pháp đột phá cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Phó thủ tướng cũng khẳng định đây chính là thời điểm phù hợp để biến tiềm năng hợp tác này thành hiện thực.“40 năm qua, mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Cộng hòa Áo đã tạo dựng một nền tảng hợp tác vững chắc cho hai quốc gia. Trong khuôn khổ diễn đàn này, việt Nam sẽ ký 05 biên bản hợp tác ghi nhớ giữa các trường đại học hàng đầu của Việt Nam. Diễn đàn lần này là dịp để các nhà hoạch định chính sách về giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học thảo luận và tìm kiếm các biện pháp cụ thể để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự hợp tác trong lĩnh vực quan trọng này giữa Việt Nam và Cộng hòa Áo” - Phó Thủ tướng nói.

Một số biên bản được ký kết nhân chuyến thăm có thể xem là chìa khóa mở ra cánh cửa mới cho hợp tác song phương, mang lại lợi ích cho cả hai bên. Tổng thống Áo Heinz Fischer bày tỏ sự vui mừng trước những mối quan hệ hợp tác giữa Áo và Việt Nam trong lĩnh vực khoa học và nghiên cứu có tầm quan trọng hàng đầu trong các mối quan hệ song phương giữa hai quốc gia, xếp thứ hạng cao trong chương trình nghị sự của sự hợp tác, Tổng thống Heinz Fischer nói: “Nhằm mục đích tăng cường và đi vào chiều sâu sự hợp tác trong lĩnh vực VN - Áo, Bộ KH&CN Việt Nam và Bộ Khoa học và Nghiên cứu Áo đã ký một bản ghi nhớ về hợp tác KHCN vào tháng 12 năm 2011. Theo đó, cuộc đàm phán về việc thực hiện bản ghi nhớ này đã được thông qua lần cuối. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ có đề nghị song phương lần thứ nhất đối với các dự án nghiên cứu trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Áo”.

Tổng thống Heinz Fischer và Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chứng kiến lễ ký hợp tác giữa Đại học Crems và Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Về phía Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Trưởng Nguyễn Quân cho biết về chương trình hỗ trợ hợp tác nghiên cứu song phương Việt - Áo giai đoạn 2012 - 2015. Theo đó, cộng đồng các nhà khoa học của hai nước sẽ được hưởng các hỗ trợ về tài chính để tăng cường trao đổi các hoạt động hợp tác nghiên cứu chung và đào tạo nhóm các nhà khoa học trên 3 lĩnh vực hợp tác ưu tiên về an ninh mạng, giao thông thông minh và năng lượng tái tạo.

 

Phát biểu tại diễn đàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn, PGS.TS Nguyễn Viết Ngoạn, cho biết, phía Việt Nam cam kết sẽ nỗ lực đóng góp phát triển quan hệ hợp tác với các trường đại học Cộng hòa Áo trong nhiều lĩnh vực cụ thể như kinh tế quản trị, du lịch môi trường, văn hóa - âm nhạc bằng những dự án, chương trình cụ thể:

 

Thưa quý vị. Gần nửa thế kỷ đã trôi qua, mối quan hệ giữa Việt Nam và Cộng hòa Áo không ngừng được củng cố và phát triển theo thời gian. Và mối quan hệ tốt đẹp vốn có giữa hai nước sẽ còn có những bước phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai. Tất cả đang hứa hẹn một thời kỳ mới sẽ mở ra đối với mối quan hệ tốt đẹp vốn có giữa hai nước.