9 tháng đầu năm 2011: Sốt xuất huyết tăng 1,6 lần

(VOH) - Tại bệnh viện bệnh Nhiệt đới, những ngày này, khoa nhiễm C phải kê thêm giường ngoài hành lang cho người bệnh do các phòng đều quá tải.

Trẻ điều trị sốt xuất huyết tại bệnh viện. Ảnh minh họa: cimsi

Mỗi ngày tại khoa tiếp nhận từ 20 đến 30 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết người lớn. Bà Phạm Thị Lan - 60 tuổi - ngụ Đồng Nai, là bệnh nhân nữ cao tuổi nhất tại đây mắc bệnh nhưng không có biểu hiện rõ của bệnh, thấy người uể oải, nôn ói cứ tưởng bệnh cảm nên ở nhà bệnh nhân tự điều trị , đến khi bệnh tình ngày một nặng hơn, đau bụng dữ dội gia đình phải đưa vào bệnh viện cấp cứu mới biết là sốt xuất huyết. Còn chị Thùy Dương - nhà ở quận 11 -  dù phát hiện bệnh sớm nhưng vẫn bị sốc, huyết áp hạ phải chuyển viện từ bệnh viện Quận 11 lên bệnh viện bệnh Nhiệt đới. Điều đáng nói là gia đình của chị Thùy Dương có cả 3 người đều bị mắc sốt xuất huyết cách nhau chưa đầy 1 tuần.

Năm nay, theo đánh giá của các bác sĩ , sốt xuất huyết ở thể nặng lại tăng cao hơn so với mọi năm, cả trên bệnh nhi. Khoa nhiễm bệnh viện Nhi đồng 2 trung bình mỗi ngày có khoảng 50 bệnh nhi điều trị nội trú do sốt xuất huyết, trong đó 20% là bệnh nặng. Tương tự, theo bác sĩ Lê Bích Liên - trưởng khoa sốt xuất huyết - phó giám đốc bệnh viện Nhi đồng 1 - hiện tại khoa có trên 60 bệnh sốt xuất huyết, tỷ lệ bệnh nặng tại đây dao động từ 15 đến 20%.

Phần lớn tại cộng đồng vẫn còn tâm lý chủ quan , xem thường bệnh sốt xuât huyết. Đến khi đã mắc bệnh cứ nghĩ bị thuốc cảm mạo thông thường, tự mua thuốc về điều trị đến khi bệnh diễn tiến đến ngày thứ 5, thứ 6 biến chứng nặng thì lúc đó mới đến bệnh viện kiểm tra. Theo bác sĩ Lê Hồng Nga  - Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM thì việc phun xịt hóa chất diệt muỗi tại những hộ gia đình chỉ là những biện pháp tình thế:

Hiện nay, người ta chia sốt xuất huyết ở 3 mức độ là sốt xuất huyết , sốt xuất huyết có dấu hiệu cảnh báo  và sốt xuất huyết nặng. Bác sĩ Lê Bích Liên đặc biệt nhấn mạnh, người nhà của trẻ nhỏ không được chủ quan nếu thấy xuất hiện dấu hiệu cảnh báo bệnh nặng:

Trong việc phòng chống sốt xuất huyết, bác sĩ Hồng Nga cho rằng cần chuyển tải thông điệp "Không có muỗi - không có xuất huyết " đến cộng đồng:

Không có muỗi - không có xuất huyết , thông điệp rất ngắn gọn và cũng dễ dàng thực hiện. Tuy nhiên, người dân còn khá chủ quan với công tác phòng chống bệnh. Chính vì việc xem nhẹ này mà cho đến nay sốt xuất huyết vẫn còn là “kẻ gây bệnh dấu mặt” và nguy hiểm hơn khi sốt xuất huyết là bệnh lý xảy ra quanh năm, đã không còn dừng lại theo chu kỳ mùa mưa nữa. Do đó, cần phải đẩy mạnh hơn nữa tuyên truyền trong dân về tầm quan trọng của việc phòng chống sốt xuất huyết thì mục tiêu ngăn chặn dịch bệnh, kéo giảm số ca mắc và tỷ lệ tử vong mới mong có hiệu quả.