Tại huyện Châu Phú, vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 27/9, tuyến đê kinh 7 (Kinh Đào - Cần Thảo) thuộc địa bàn xã Ô Long Vĩ nước lũ phá vỡ một đoạn đê bao, nhấn chìm diện tích lúa vụ ba bên trong khoảng 1500 hecta; tiếp theo lúc 3 giờ sáng ngày 28/9, tại xã Thạnh Mỹ Tây đoạn đê kinh 8 bị sạt, nước từ ngoài sông tràn vào nhấn chìm 270 hecta. Tại huyện Châu Thành, tuyến đê ấp Vĩnh Thới xã Vĩnh Hanh bị nước lũ phá vỡ lúc 3 giờ 30 phút sáng ngày 28/9, nhấn chìm bên trong 320 hecta lúa đang trổ bông. Trước đó, tại xã Mỹ Hội Đông huyện Chợ Mới, áp lực nước lũ đã phá vỡ đoạn đê xã Mỹ Hội Đông, gây thiệt hại khu vực bên trong khoảng 630 hecta.
Tại xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú, theo người dân địa phương, do mực nước chênh lệch giữa bên ngòai và trong đê khá cao nên chỉ sau một lúc rò rĩ, một đọan đê gần 20 mét đã sạt lỡ hoàn toàn cuốn trôi tòan bộ một căn nhà và 1 sà lan đến hộ đê, tiểu vùng 500ha lúa Thu Đông.
Về các biện pháp trước mắt cũng như quan điểm chỉ đạo của huyện xuyên suốt từ
nay đến hết mùa lũ, ông Võ Thanh Tráng, Chủ tịch UBND huyện Châu Phú, nêu rõ:
Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn An Giang dự báo trong 5 ngày tới:
Do chịu ảnh hưởng lũ thượng nguồn về, thủy triều biển Đông, biển Tây kết hợp với
lượng mưa tại chỗ nên trong những ngày tới mực nước Sông Cửu Long và trong vùng
trũng Tứ Giác Long Xuyên tiếp tục lên lên bình quân từ 5 đến 7cm/ngày.
Để hỗ trợ cho các huyện, thị bảo vệ diện tích sản xuất vụ Thu Đông Tỉnh đã đồng
ý chủ trương cho 07 địa phương tạm ứng 14 tỷ để gia cố nâng cấp đê chống tràn
quyết tâm bảo vệ vụ Thu Đông.

