Ảnh hưởng bão số 3: Nam Bộ gió mạnh, mưa nhiều

(VOH) - Diễn biến của cơn bão số 3 trên biển Đông đã tạo ra thời thiết xấu ở Nam Bộ. Đặc biệt do gió mùa tây nam khá mạnh nên ảnh hưởng về sức gió giật mạnh và gây mưa xuất hiện trên diện rộng ở khu vực phía Nam. Nhận định về tình hình thời tiết và ảnh hưởng của cơn bão số 3 đến khu vực Nam Bộ, Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia về dự báo thời tiết, Nguyên phó phòng dự báo, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ có vài nhận định sau:


Đường đi của cơn bão số 3.

Hồi 04 giờ ngày 01/07, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 310km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 04 giờ ngày 02/07, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.
Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km, đi vào đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 04 giờ ngày 03/07, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 24,3 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).
Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông và phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. Từ sáng 02/07, vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9, cấp 10 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động mạnh

Theo KTTVTW


Thường xuyên cho tàu thuyền hoạt động trên biển ứng phó bão số 3

Do ảnh hưởng của bão số 3 ở vùng biển giữa khu vực Bắc và giữa biển Đông và gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh; đồng thời thực hiện Công điện của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương - Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn cũng đã có công văn đề nghị UBND huyện Cần Giờ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP, Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản thông báo thường xuyên cho các thuyền trưởng, chủ tàu thuyền hoạt động nghề cá, các phương tiện vận tải trên biển và dân cư ven biển biết diễn biến, vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới gần biển Đông; duy trì thông tin, liên lạc với các tàu thuyền, đặc biệt là các tàu thuyền đánh bắt xa bờ. Kiểm đếm, nắm chắc số lượng, vị trí tàu thuyền, thuyền viên trên mỗi tàu. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng phó khi có yêu cầu.

Báo cáo nhanh về công tác đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền trước diễn biến của bão số 3, Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản cho biết hiện tổng số tàu thuyền đang hoạt động trên biển, tàu trên 90CV là 35 chiếc với tổng số thuyền viên là 315 người. Chi cục tiếp tục thông báo cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, cường độ, hướng di chuyển của bão số 3 và kiểm soát chặt chẽ việc ra khơi của các tàu, thuyền, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các chủ tàu, thuyền đang hoạt động trên biển Đông để xử lý kịp thời các sự cố.

Minh Tâm