Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia (ACIAR) và Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công bố Chiến lược hợp tác nghiên cứu giai đoạn 2026-2035, đồng thời thống nhất về nguyên tắc khoản đầu tư 3,3 triệu AUD cùng các đóng góp hiện vật cho hai dự án mới.
Chiến lược 10 năm đặt trọng tâm vào sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, qua đó hỗ trợ Việt Nam phát triển nền nông nghiệp hiệu quả, có trách nhiệm và chất lượng cao.
Trong hai dự án, Fish Tech Plus được dành 480.000 AUD cho Việt Nam, dự kiến khởi động trong tháng 8/2026. Dự án tập trung phát triển hạ tầng thân thiện với cá, tăng khả năng thích ứng khí hậu, bảo vệ sinh kế dựa vào sông và thúc đẩy hòa nhập xã hội tại tiểu vùng Mekong.
Dự án còn lại trị giá 2,8 triệu AUD, dự kiến bắt đầu tháng 1/2027, nhằm hỗ trợ phát triển ngành ngọc trai mabé tại Khánh Hòa. Các hoạt động tập trung vào nghiên cứu, đào tạo, cải thiện sản xuất, chế biến sau thu hoạch và mở rộng thị trường.
Theo ACIAR, từ năm 1993 đến nay, Australia đã đầu tư hơn 194 triệu AUD vào khoảng 280 dự án nghiên cứu tập trung hoặc liên quan đến Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển công nghệ và cải thiện sinh kế nông dân.

