Tại buổi tọa đàm, các ý kiến đóng góp xoay quanh các vấn đề về đầu tư kinh phí, cách thức quản lý, tổ chức và hoạt động của thư viện cơ sở; mô hình xã hội hóa trong hoạt động phòng đọc sách, đồng thời chia sẻ phương pháp, kinh nghiệm xây dựng, tổ chức hoạt động luân chuyển sách có hiệu quả, cũng như cách thức để thu hút ngày càng nhiều hơn người dân đến đọc sách, đặc biệt là thanh thiếu niên, thiếu nhi… Trong đó, đáng chú ý là mô hình hoạt động sáng tạo, hiệu quả, thu hút nhiều người dân của tủ sách khu phố tại khu phố 4B, phường 11, quận 5. Qua hơn 10 năm hoạt động, khu phố 4B, phường 11, quận 5 đã tích lũy gần 20 ngàn đầu sách các loại với phương thức hoạt động cho thuê sách, sử dụng nguồn kinh phí này để bổ sung thêm vốn tài liệu, trang bị cho tủ sách nhiều thể loại sách khác nhau để phục vụ nhu cầu học tập, giải trí cho mọi đối tượng.
Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Nguyễn Văn Minh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP đã khẳng định tầm quan trọng của việc đọc sách, báo và vai trò cộng đồng. Ông cho rằng, cần khơi gợi sự tự giác, ham thích để mỗi người tự cảm thấy đọc sách là nhu cầu cần thiết. Ngoài ra, hoạt động của thư viện nên gắn với công nghệ thông tin. Mỗi thư viện, tủ sách ở khu dân cư cần liên tục cập nhật, thu gom sách các loại từ các gia đình. Đồng thời, bố trí thời gian thích hợp mở cửa thư viện sách, có như vậy mới thu hút đông đảo người đến đọc. Nói về phương hướng sắp tới, ông Nguyễn Văn Minh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP nhấn mạnh:

