Ban Kinh tế và Ngân sách – HĐND TPHCM tham kiến nhân dân về môi trường tại khu xử lý rác Đa Phước
(VOH) - Chiều ngày 14/8/2008, Ban Kinh tế và Ngân sách, Hội đồng nhân dân thành phố đã có buổi tham vấn ý kiến nhân dân xã Đa Phước -huyện Bình Chánh về môi trường tại khu xử lý rác thải Đa Phước.
Qua nhiều ý kiến của người dân phản ảnh, tình trạng ô nhiễm môi trường quanh khu vực bãi xử lý rác thải Đa Phước đã lên mức báo động. Vấn nạn xe chở rác làm vương rãi rác và đổ nước rỉ rác xuồng đoạn đường quốc lộ 50 vào khu xử lý rác ngày một nhiều, nhất là vào những giờ cao điểm, đã gây ảnh hưởng lớn đến sự lưu thông trên tuyến dường này. Thêm vào đó là việc bùng phát ruồi, muỗi, đặc biệt là mùi hôi từ bãi rác lan tỏa theo gió ra cả các ấp 1, 2 và 5 của xã gây ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và đời sống của người dân nơi đây. Ông Hồ Văn Ba, ngụ ấp 2, đại diện người dân sống quanh khu vực bãi xử lý rác Đa Phước nói: Gió hướng nào hôi hướng ấy, có hôm hôi từ 7 giờ tối đến 9, 10 giờ làm cho các em hổng học hành được gì.
Trước những ảnh hưởng trên, người dân cũng đã nêu lên kiến nghị, trước tiên là ngành chức năng cần nhanh chóng trồng cây xanh cách ly quanh khu vực bãi rác, tối thiểu là 300 mét để ngăn gió và mùi hôi, nên thực hiện rửa đường và thu gom rác đổ ngay sau khi xe chở rác ngừng hoạt động để bảo đảm an toàn giao thông cũng như mỹ quang đường phố, nếu cần thiết thì nhanh chóng tạo lập một con đường mới cách xa khu dân cư chỉ dành riêng cho xe chở rác, xe chở đất và xe đám tang đi nhằm tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Điều quang trọn cần làm ngay là phải phun thuốc diệt ruồi muỗi để bảo vệ sức khỏe người dân. Những ý kiến và kiến nghị của nhân dân xã Đa Phước, đã được ngành chức năng là Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố tiếp thu và hứa sẽ sớm cùng với đơn vị chủ đầu tư là công ty Việt Nam Waste Solution giải quyết triệt để những tác động về môi trường do quá trình vận chuyển và xử lý rác thải tại bãi Đa Phước gây ra trong thời gian sớm nhất.
Ông Nguyễn Minh Hoàng, trưởng, ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố có ý kiến cho rằng, từ buổi tham vấn này đã chỉ ra rất nhiều tồn tại liên quan đến vấn đề về môi trường của bãi rác Đa Phước cần phải khắc phục triệt đề, mặc khác với sự có mặt trực tiếp của 3 bên là quần chúng nhân dân, ngành chức năng và đơn vị chủ đầu tư đã có những động thái tích cực trong việc nhìn nhận thực trạng về vấn,đề ô nhiễm môi trường. Ông cho biết thêm những việc cần phải làm về vấn đề này, đặc biệt là với công ty Việt Nam Waste Solution trong việc vận hành và xử lý rác thải:
Ông Hoàng còn cho biết, sắp tới sẽ tiếp tục thực hiện những buổi tham vấn lấy ý kiến nhân dân như thế này để nắm rõ những thực trạng về ô nhiễm môi trường, nhằm góp phần thực hiện tốt năm văn minh đô thị mà thành phố đang ra sức thực hiện.
Mỹ Trang
