Ban KT&NS HĐND TPHCM giám sát dự án Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng

(VOH) - Sáng nay 10/11, Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân TPHCM có buổi giám sát về tiến độ đầu tư xây dựng dự án, đánh giá hiệu quả dự án Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.
Báo cáo của công ty TNHH một thành viên thoát nước đô thị cho biết: Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng được khởi công vào tháng 11 năm 2004 và hoàn thành đưa vào vận hành tháng 6 năm 2009. Sau hơn 1 năm đưa vào vận hành khai thác Trạm bơm Đồng Diều và Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng thuộc gói thầu C & E của dự án Cải thiện môi trường nước lưu vực kênh Tàu Hũ - Bến Nghé - Kênh Tẻ (giai đoạn 1). Trong giai đoạn 1 nhà máy được xây dựng với diện tích 14 héc ta, với công suất 141.000 m3 /ngày. Dự kiến, nhà máy sẽ nâng công suất lên thành 512.000 m3 /ngày trong giai đoạn 2 được xây dựng trên diện tích 33 héc ta, thực hiện từ năm 2010 và sẽ hoàn tất vào năm 2015. Công việc vận hành và bảo dưỡng của nhà máy đang được thực hiện liên tục và đạt được yêu cầu khá cao. Nồng độ BOD (nhu cầu oxy sinh hóa) và nồng độ chất rắn lơ lửng (TSS) trong dòng vào và dòng ra cũng như các dữ liệu đo chất lượng nước khác được lấy mẫu và phân tích đều đạt tiêu chuẩn thiết kế. Ngoài ra, công ty cũng kiến nghị với Ban Kinh tế và ngân sách xem xét và chấp thuận chủ trương cho phép công ty được nhận khoán vận hành nhà máy trong 5 năm. Ông Huỳnh Công Hùng, Phó Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TPHCM đã ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của công ty. Đồng thời, cho biết việc khoán vận hành nhà máy hay không, khoán theo nội dung gì, khoán làm sao… cần phải có thời gian xem xét, bàn bạc kỹ lưỡng dựa trên sự quản lý và hiệu quả của nhà máy, từ đó đưa ra quyết định có chấp thuận chủ trương cho phép công ty được nhận khoán hay không.