Ban Pháp chế HĐND TP khảo sát, lắng nghe ý kiến của các DN liên quan đến thủ tục hành chính

(VOH) - Sáng 18/9, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố đã có buổi khảo sát, lắng nghe ý, kiến, kiến nghị của một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố liên quan đến các thủ tục hành chính. Bà Phạm Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã đến dự.

Ban Pháp chế HĐND TP khảo sát, lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp liên quan đến thủ tục hành chính

 

(VOH) - Sáng 18/9, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố đã có buổi khảo sát, lắng nghe ý, kiến, kiến nghị của một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố liên quan đến các thủ tục hành chính. Bà Phạm Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã đến dự.

 

 

Tiếp tục cải cách hành chính để thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Ảnh:  VNN

Tại buổi khảo sát, nhiều doanh nghiệp tỏ ra chưa hài lòng trước thủ tục hành chính còn rườm rà, mất nhiều thời gian đi giao dịch, sự thiếu minh bạch trong chính sách về vay vốn ưu đãi, về thuế. Bên cạnh đó là nhiều khó khăn, vướng mắc khác mà doanh nghiệp đã gặp phải, cản trở sự phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

 

Có những doanh nghiệp nêu cùng lúc rất nhiều bức xúc. Như đại diện công ty Cổ phần giao nhận vận tải Con Ong cho biết, công ty có trụ sở chính ở Hải Phòng, nhưng khi công ty lập chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh thì khi xin phép cơ quan chức năng không chấp nhận tên này. Ông Hồ Quang Minh - Tổng giám đốc công ty giao nhận vận tải Con Ong bày tỏ thêm nhiều vấn đề bức xúc khác:

Tương tự, công ty Cổ phân bao bì nhựa Sài Gòn, do thay đổi một số thành phần đầu tư mà xin chỉnh sửa tên công ty, nhưng đã 2 năm rồi mà vẫn chưa được Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp nhận. Ông Dương Quốc Thái - Tổng giám đốc Công ty bao bì nhựa Sài Gòn cho biết:

Ông Đặng Đức Thành - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Căn nhà mơ ước tì thừa nhận, trong những năm qua thủ tục hành chính đã có nhiều cải tiến đáng kể, tuy nhiên việc cấp phép xây dựng hiện nay còn gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp, ông Thành kiến nghị trong việc này từng địa phương nên có quy hoạch cụ thể, chi tiết, và người dân cũng như doanh nghiệp cứ việc làm đúng theo sơ đồ quy hoạch đó. Ông Đặng Đức Thành đề xuất:

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp cũng chưa hài lòng những vấn đề thuộc về cung cách ứng xử của nhân viên các Sở, ngành đối với doanh nghiệp, những điều này tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng nó đã tạo ra tâm lý không tốt của nhiều doanh nghiệp hiện nay.

 

Phát biểu tại buổi khảo sát, bà Phạm Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nhận định: những bức xúc, kiến nghị mà các doanh nghiệp nêu ra đều xác đáng. Đây là cơ sở để lãnh đạo thành phố góp ý với các Sở - Ban - Ngành liên quan, để làm sao có thể nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với môi trường hành chính hiện tại của thành phố.

 

Thoại Diễm