Báo cáo tổng kết tại Hội nghị cho biết : trong năm qua, trong bối cảnh kinh tế -
xã hội có nhiều khó khăn, công tác tuyên giáo đã góp phần ổn định tư tưởng, tạo
được niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng , tạo được sự
đồng thuận xã hội, giúp thành phố thực hiện tốt các mục tiêu phát triển đề ra.
Hệ thống tuyên giáo các cấp đã có nhiều đổi mới về hình thức hoạt động, tích cực
chủ động trong công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, triển khai
Nghị Quyết của Đảng, đã gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện Cuộc vận động
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong năm 2009, đã tổ chức
trên 7.000 lớp đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị với gần 900 ngàn lượt cán bộ,
Đảng viên và quần chúng tham dự.
Hội nghị đã lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự, thẳng thắn
nhìn nhận những mặt được và chưa được trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ
công tác năm 2009, đồng thời nêu một số kinh nghiệm hoạt động mang lại hiệu quả
ở cơ sở. Hội nghị cũng đề ra phương hướng hoạt động năm 2010 nhằm chủ động nắm
bắt tình hình tư tưởng trong Đảng và trong nhân dân, tăng tính đồng thuận giữa
Đảng và nhân dân, tiếp tục đưa cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành Ủy nhìn nhận trong
năm qua, công tác tuyên giáo đã được tiến hành đồng bộ, có hiệu quả, nâng cao
nhận thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Phó Bí thư Thường trực Thành
Ủy Nguyễn Văn Đua nêu rõ : trong năm 2010 với nhiệm vụ chính trị rất quan trọng,
công tác tuyên giáo cần được đổi mới hơn nữa để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ
chính trị trong tình hình mới. Phó Bí thư Thường trực Thành Ủy Nguyễn Văn Đua đã
phát biểu chỉ đạo về sự đổi mới trong công tác Tuyên giáo:
Thoại Diễm
