Đến dự hội nghị có đồng chí Trương Tấn Sang- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; đồng chí Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lê Thanh Hải- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM.
![]() |
|
Đồng chí Trương Tấn Sang (thứ ba từ phải sang) trao đổi với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: SGGP |
Qua báo cáo tại hội nghị cho thấy: Trong năm 2009 vừa qua, các mặt công tác hoạt động của ngành Tuyên giáo đạt được nhiều kết quả tích cực, công tác tư tưởng được thực hiện đồng bộ, đều khắp, từng bước đổi mới nội dung và phương thức, góp phần tích cực tạo nên sự ổn định chính trị, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Ngành Tuyên giáo đã chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền về quan hệ đối ngoại một cách hệ thống, phù hợp với yêu cầu đề ra. Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, Ban Tuyên giáo các cấp đã tham mưu và chủ động đề xuất các giải pháp đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc, các quan điểm sai trái của các thế lực phản động, thù địch. Các cơ quan báo chí- xuất bản cũng chủ động phản ánh và mạnh dạn phê phán những tiêu cực, sai phạm của các cá nhân- tập thể, góp phần đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực,... Đặc biệt, trong năm 2009 vừa qua, ngành Tuyên giáo đã thực hiện tốt và có hiệu quả việc triển khai thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trên cả nước.
Đến dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sang biểu dương hoạt động công tác tuyên giáo trong năm 2009 có nhiều chuyển biến tích cực và đạt hiệu quả cao, đội ngũ cán bộ tuyên giáo cả nước đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần tích cực vào thành tựu chung của đất nước. Qua một năm hoạt động công tác tuyên giáo lại trưởng thành lên một bước. Nói về nhiệm vụ của công tác tuyên giáo trong năm 2010 và những năm tiếp theo, đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, nhấn mạnh:
Quốc Dũng

