Ban VHXH HĐND TP giám sát thực hiện “Nếp sống văn minh đô thị năm 2009”

(VOH) - Chiều 15/9, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố đã có buổi giám sát tại Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - Công an thành phố về việc thực hiện “Nếp sống văn minh đô thị năm 2009” trên lĩnh vực an toàn giao thông trong 8 tháng đầu năm 2009.

Ban VHXH HĐND TP giám sát thực hiện “Nếp sống văn minh đô thị năm 2009”

 

(VOH) - Chiều 15/9, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố đã có buổi giám sát tại Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - Công an thành phố về việc thực hiện “Nếp sống văn minh đô thị năm 2009” trên lĩnh vực an toàn giao thông trong 8 tháng đầu năm 2009.

 

Báo cáo của Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - Công an thành phố cho thấy tình hình giao thông thành phố ngày càng diễn biến phức tạp, 8 tháng đầu năm 2009, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 743 vụ tai nạn giao thông, làm chết 614 người và bị thương 237 người. Trong đó, phần lớn nguyên nhân là do người lưu thông đi không đúng phần đường quy định.

 

Đáng lưu ý, tình trạng ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông dẫn đến chết người gia tăng ở những tuyến đường kiểu mẫu của thành phố về xây dựng nếp sống văn minh đô thị như Lê Duẩn, Nguyễn Huệ, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Tri Phương... Ông Võ Văn Vân - Phó Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - Công an thành phố cũng cho biết: giao thông thành phố tiếp tục diễn biến phức tạp trong 2 tuần đầu thực hiện tháng an toàn giao thông. Ông Võ Văn Vân kiến nghị sắp tới thành phố cần rà soát lại việc đậu xe thu phí ở một số tuyến đường trọng điểm gây ùn tắc giao thông, đồng thời cần kiểm sát chặt chẽ việc tái lập mặt đường của một số công trình thi công vốn là nguyên nhân gián tiếp gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông.

 

Phát biểu tại buổi giám sát, bà Trần Thị Ngọc Anh, Trưởng ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố nhìn nhận: lực lượng cảnh sát giao thông đã có nhiều nỗ lực, nhất là trong công tác tuyên truyền và giải quyết ùn tắc giao thông. Song, giao thông thành phố còn tồn tại nhiều nguyên nhân khách quan nên dẫn đến hiệu quả công tác chưa cao. Bà yêu cầu trong thời gian tới phải tăng cường công tác xử lý vi phạm giao thông, đồng thời các cấp, các ngành, các địa phương phải chú trọng đến công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân tham gia giao thông.

 

Thoại Diễm