Báo động gia tăng số người chết vì tai nạn giao thông

(VOH) - Theo thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2013 trên địa bàn thành phố đã xảy ra 851 vụ tai nạn và va chạm giao thông, làm chết 133 người và bị thương 738 người. So với cùng kỳ, số vụ và số người bị thương vì tai nạn giao thông có giảm, tuy nhiên số người chết vì tai nạn giao thông tăng cao, hơn 60%. Đây là thực tế đáng báo động về mức thiệt hại về người vì tai nạn giao thông.
Hiện trường 1 vụ tai nạn trên QL 50 - Ảnh: NLĐ

Một trong những tuyến có tai nạn giao thông phức tạp trong thời gian qua là quốc lộ 50 đi qua huyện Bình Chánh. Theo ông Đậu An Phúc - Trưởng Phòng Khai thác Hạ tầng Giao thông - Sở Giao thông Vận tải thành phố: Những bất cập liên quan đến hạ tầng giao thông trên tuyến đường này thời gian qua Sở GTVT đều đã khắc phục, tuy nhiên từ đầu năm đến nay tai nạn giao thông chết người vẫn liên tục xảy ra, mà nguyên nhân chủ yếu do con người còn vi phạm các quy định về an toàn giao thông. Ông Đậu An Phúc cho biết thêm:

Nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông chết người được cơ quan chức năng xác định là do người dân chưa thực hiện đúng các quy định về an toàn giao thông. Thiếu tá Trần Hồng Minh - Phó Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ - Đường sắt Công an thành phố cho biết: thực tế công tác tuyên truyền về an toàn giao thông trong thời gian qua chưa đến được với đối tượng cần tuyên truyền. Số người chết vì tai nạn giao thông phần lớn ở độ tuổi từ 19 đến dưới 40 tuổi, mà tập trung nhiều nhất là độ tuổi từ 19 đến 25. Tuy nhiên các buổi tuyên truyền tại khu phố thì đối tượng đến dự chủ yếu là người cao tuổi, phụ nữ. Vì vậy, các địa phương trong tuyên truyền vận động, giáo dục ý thức của người dân, cần tập trung hơn cho các đối tượng là thanh niên. Thiếu tá Nguyễn Hồng Minh nói thêm:

Trước tình hình tai nạn giao thông phức tạp trong những tháng vừa qua, ông Nguyễn Ngọc Tường - Phó Ban chuyên trách Ban An toàn giao thông thành phố cho rằng: phần lớn nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông chết người là do người điều khiển phương tiện có sử dụng rượu bia, tuy nhiên các con số thống kê về hiện trạng này chưa phản ánh đúng tình hình. Ông Tường dẫn chứng: các con số thống kê các vụ tai nạn giao thông chết người có nguyên nhân từ rượu bia chỉ là vài ba vụ, trong khi đó theo báo cáo như ở huyện Củ Chi thì có đến 80% tai nạn giao thông là do rượu bia, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh cũng trên 60% tai nạn giao thông là do rượu bia. Vì vậy, tuyên truyền về việc không sử dụng rượu bia khi lái xe là điều hết sức quan trọng trong thời gian tới. Ông Nguyễn Ngọc Tường nói:

“Không sử dụng rượu bia khi lái xe” cũng là một trong những nội dung vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM về thực hiện “3 không 3 có” trong năm 2013. Tại buổi triển khai kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” giữa Mặt trận Tổ quốc thành phố và Ban An toàn giao thông thành phố, ông Dương Quan Hà - Chủ tịch UBMTTQ TP.HCM yêu cầu các tổ chức mặt trận ở địa phương cần tăng cường vai trò giám sát việc thực thi các nhiệm vụ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Hơn nữa, việc giám sát là để chấn chỉnh những mặt tiêu cực, đồng thời cũng phải phát hiện những nhân tố tích cực, những gương điển hình trong công tác đảm bảo an toàn giao thông để biểu dương khen thưởng và nhân rộng. Mục tiêu năm 2013 là tiếp tục giảm 10% số tai nạn giao thông ở cả ba mặt: số vụ, số người chết và số người bị thương.

Trước tình hình số người chết vì tai nạn giao thông tăng cao trong thời gian vừa qua, thiết nghĩ các ngành các cấp ở thành phố cần nỗ lực một cách thường xuyên, liên tục, tránh tình trạng chạy theo khẩu hiệu rồi buông lơi để tình hình trở nên phức tạp. Con người là vốn quý nhất, khi giảm được một người chết vì tai nạn giao thông là giảm đi một mất mát, một gánh nặng cho một gia đình, khi phần lớn nạn nhân tử nạn vì tai nạn giao thông đang ở độ tuổi lao động như hiện nay.