Bão Hagupit khá nguy hiểm đối với vùng biển phía Nam

(VOH) - Hiện các địa phương tăng cường các biện pháp thông báo, hướng dẫn và kiên quyết không để tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm được xác định là vùng biển từ vĩ tuyến 10 đến vĩ tuyến 17.

Sáng 9/12, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão Hagupit kết hợp với không khí lạnh, ở khu vực phía Đông biển Đông có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9 – 10. Biển động mạnh. Sóng biển cao từ 3 – 5mét. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau và khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Sóng biển cao từ 2 – 3mét.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp về công tác ứng phó siêu bão Hagupit - Ảnh: VTC.

Nhận định về tình hình và ảnh hưởng của cơn bão Hagupit, Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia về dự báo thời tiết và khí tượng thủy văn cho biết thêm: "Bão Hagupit lần này có đường đi tương tự như bão Durian (bão số 9) tháng 12/2006. Đây là cơn bão số 5 ảnh hưởng đến nước ta, tuy cường độ có giảm, nhưng bão vẫn khá nguy hiểm đối với khu vực vùng biển phía Nam. Bà con cần hết sức đề phòng, nhất là các ngư dân, tàu bè đánh bắt hải sản ven hoặc xa bờ, ngoài ra với các tỉnh ĐBSCL từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng cũng cần cảnh giác với những thiệt hại do giông lốc của bão gây ra".

Theo báo cáo nhanh của văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn, Bộ đội biên phòng các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa, đến thời điểm hiện tại đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn chi trên 32.000 phương tiện với hơn 140.000 lao động biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh trước diễn biến phức tạp của bão Hagupit. Hiện các địa phương tăng cường các biện pháp thông báo, hướng dẫn và kiên quyết không để tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm được xác định là vùng biển từ vĩ tuyến 10 đến vĩ tuyến 17.

Chỉ đạo tiếp tục ứng phó với bão, ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão trung ương nhấn mạnh: "Bão không chỉ ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu mà còn ảnh hưởng dọc ven biển, khu vực các tỉnh ĐBSCL với cường độ không thay đổi, có khả năng gây nguy hiểm cho các tàu thuyền hoạt động trong khu vực".

Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương tổ chức họp khẩn cấp để bàn biện pháp ứng phó với cơn bão Hagupit. (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)

Còn theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình thủy lợi, các hồ chứa thủy lợi vừa và lớn đang vận hành bình thường. Hầu hết các hồ chứa thuỷ lợi ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa, có dung tích phổ biến đạt từ 50-75%. Còn các hồ chứa ở khu vực miền Đông Nam bộ và Tây Nguyên gần đạt mực nước dâng bình thường.

Tại TP.HCM, Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản cho biết, hiện số tàu thuyền đang hoạt động trên biển (tàu trên 90 sức ngụa) là 22 chiếc với tổng số thuyền viên 190 người. Còn lại 109 tàu đang đậu bờ. Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thường xuyên thông báo cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của cơn bão Hagupit để chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi vùng nguy hiểm, duy trì thông tin liên lạc thường xuyên với các chủ tàu, thuyền đang hoạt động trên biển để xử lý kịp thời các sự cố.