![]() |
| Đường đi và vị trí cơn bão (ảnh: trungtamkhituongthuyvantw) |
Chiều 16/7, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn– Trưởng Ban chỉ đạo
phòng, chống lụt bão Trung ương Cao Đức Phát đã chủ trì họp thường trực, đồng
thời trực tiếp điện cho Lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh
đến Quảng Bình để triển khai đối phó với bão số 2.
Các tỉnh, thành phố được dự
báo khả năng tâm bão đổ bộ đã phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng, Tổng cục
Thủy sản để hướng dẫn các tàu thuyền về nơi trú tránh, đặc biệt các tàu còn đang
hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa. Kiên quyết kêu gọi tàu thuyền còn đang
hoạt động ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ về nơi trú tránh an toàn ngay trong hôm nay
17/7. Các địa phương cũng hướng dẫn, tổ chức di chuyển và neo đậu an toàn đối
với tàu cá, tàu vận tải, du lịch; các lồng bè, chòi canh khu nuôi trồng thủy sản,...
Có phương án đảm bảo an toàn cho các công trình đê điều, hầm lò, cầu tàu, bến
cảng, khu du lịch; tổ chức chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cành cây, hoàn thành
trước 16 giờ ngày 18/7. Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn
mạnh:
Về phía các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình đã có báo cáo công tác tổ chức triển khai các phương án chuẩn bị đối phó với bão. Tỉnh Quảng Ninh cử 3 đoàn công tác xuống các cơ sở để trực tiếp chỉ đạo đối phó với bão, đã đưa 324 hộ dân sống trên các lồng bè lên bờ và có phương án tiếp tục yêu cầu các hộ còn lại lên bờ, cấm tàu thuyền ra khơi, dừng hoạt động của tàu du lịch từ trưa nay 17/7. Ông Phạm Minh Hòa, Chánh văn phòng ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh cho biết:
Về khả năng ảnh hưởng của bão số 2 tới nước ta, ông Vũ Anh Tuấn, Trưởng Phòng dự báo hạn ngắn, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương nhận định:
Dù bão số 2 không ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Trung và Nam Bộ nhưng hoàn lưu bão cũng sẽ gây ra nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm ở các khu vực này. Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, Chuyên gia về dự báo thời tiết và khí tượng thủy văn lưu ý:
Theo báo cáo số 285 của Văn phòng Ban chỉ đạo phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Trung ương, đến trưa nay, Biên phòng các tỉnh, thành phố tuyến biển từ Quảng Ninh đến Bà Rịa – Vũng Tàu đã duy trì hơn 17.000 cán bộ, chiến sĩ, trên 700 phương tiện trực ứng phó với bão số 2. Ngoài ra, các đơn vị phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho gần 59.000 tàu, thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản với hơn 200.000 lao động biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.


