Bão đã gây gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 tại đảo Lý Sơn. Vùng ven biển các tỉnh Quảng Bình – Đà Nẵng có gió giật cấp 6-7. Đây là cơn bão hình thành từ áp thấp nhiệt đới ngay trên Biển Đông và là hình thái thời tiết nguy hiểm đối với nước ta nên các địa phương cần đề phòng mưa lũ sau bão.
Để ứng phó với bão, tỉnh Quảng Ngãi đã huy động mọi lực lượng cấp tốc ứng phó với bão, công tác kêu gọi tàu thuyền được đặc biệt chú trọng. Hàng trăm tàu cá của ngư dân địa phương đã ngưng đánh bắt để chạy vào bờ tránh trú bão. Còn tại tỉnh Quảng Nam, trước khi bão đổ bộ vào đất liền, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh đã cử cán bộ túc trực tại 2 cửa biển có số lượng lớn tàu thuyền neo đậu.

Trưa 14-9, tại TP Đà Nẵng có gió giật mạnh, mưa to - Ảnh: Đoàn Cường/TTO
Tại TP. Đà Nẵng, bão số 3 gây mưa to, gió lớn trên diện rộng khiến nhiều cây xanh trên các tuyến phố bị bật gốc, đổ ngổn ngang, các tuyến đường bị ngập nặng. Đây là cơn bão đầu tiên của năm đổ bộ vào Đà Nẵng, song chính quyền địa phương không lơ là trong việc phòng, chống.
Theo dự báo, từ hôm nay 15/9 đến ngày 18/9 ở các tỉnh Bắc Trung bộ và đồng bằng Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trên các sông từ Thanh Hóa đến Bình Định và khu vực Bắc Tây Nguyên xuất hiện một đợt lũ. Mực nước trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định có khả năng lên mức báo động 1 đến báo động 2, các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi và khu vực Bắc Tây Nguyên có khả năng lên mức báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng tại các tỉnh trên. Hoàn lưu bão số 3 sẽ ảnh hưởng thế nào đến khu vực TP.HCM, ông Đặng Văn Dũng – Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Khu vực Nam Bộ cho biết:
Phát biểu tại cuộc họp rút kinh nghiệm trong phòng chống thiên tai 8 tháng năm 2015 và triển khai công tác trong thời gian tới, Phó Thủ tướng chính phủ Hoàng Trung Hải cho biết, để đối phó với tình huống thiên tai bất thường, cực đoan do biến đổi khí hậu gây ra, các Bộ ngành, địa phương cần rà soát lại các giải pháp đã thực hiện, đồng thời xây dựng kế hoạch, giải pháp trong thời gian tới và tập trung chỉ đạo đối phó với bão số 3 và hoàn lưu sau bão. Tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết, khí hậu trong thời gian tới và thường xuyên cập nhật thông tin cho toàn xã hội; Bộ NN và PTNT tiếp tục chỉ đạo về công tác đảm bảo an toàn hồ chứa và tích nước, trong đó chú trọng đến việc đảm bảo cung cấp nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp; Tiếp tục công tác thông tin, tuyên truyền đến tận người dân và chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với mưa, lũ lớn trong đó đặc biệt chú trọng các phương án bảo đảm an toàn về người, tài sản hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão, lũ gây ra. Phó Thủ tướng chính phủ Hoàng Trung Hải nhấn mạnh:
Ngoài ra, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.HCM có công văn đề nghị UBND huyện Cần Giờ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản triển khai thực hiện Phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động thủy sản trên địa bàn thành phố; Thường xuyên thông báo cho các thuyền trưởng, chủ tàu thuyền hoạt động nghề cá, các phương tiện vận tải trên biển và dân cư ven biển biết vị trí, diễn biến, hướng di chuyển của cơn bão và hoàn lưu bão gây sóng to gió lớn; kiểm đếm, nắm chắc số lượng, vị trí, số đăng ký tàu thuyền, số lượng thuyền viên trên mỗi tàu.

Chiếc tàu cuối cùng ở âu thuyền Thọ Quang đã được đưa lên bờ vào chiều 14-9 - Ảnh: Đoàn Cường/TTO
