
| Đường đi của bão số 4. Ảnh minh họa |
Trong cuộc họp khẩn hôm qua do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo các bộ, ban, ngành, địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến phức tạp của bão số 4, kiên quyết thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn đối với tàu cá, tàu du lịch ra khơi, sơ tán dân, khách du lịch ra khỏi vùng xung yếu, nước biển dâng. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu cử 2 đoàn công tác đi Hải Phòng và Quảng Ninh để kịp thời kiểm tra tình hình đối phó với bão số 4. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh:
Tại cuộc họp, ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, nhận định: bão số 4 được đánh giá có diễn biến phức tạp về đường đi. Dự báo đêm nay bão số 4 sẽ đổ bộ vào đất liền. Đến rạng sáng ngày mai, bão tiếp cận bờ biển Quảng Ninh, sát vùng biển Móng Cái. Về ảnh hưởng mưa hoàn lưu sau bão, ông Bùi Minh Tăng cho biết:
Chiều 23-7, theo báo cáo nhanh của Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn (Bộ đội biên phòng), lực lượng chức năng đã thông báo, hướng dẫn cho 34.074 tàu, thuyền, lồng bè với 123.717 người đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của bão số 4 (bão Vicente) để chủ động phòng tránh. Đáng lưu ý, lực lượng chức năng chưa liên lạc được với 119 tàu cùng 991 lao động của Thanh Hóa và Nghệ An. Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn Bộ đội biên phòng đã chỉ đạo Biên phòng Thanh Hóa tiếp tục sử dụng thông tin tìm kiếm cứu nạn của đơn vị, phối hợp với gia đình chủ tàu, thuyền trưởng xác minh các tàu và người lao động đang bị mất liên lạc để có biện pháp xử lý tiếp theo.
Bộ trưởng Cao Đức Phát, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương nêu ý kiến: các địa phương từ Quảng Ninh đến Phú Yên cần giữ lên lạc thông suốt với các tàu thuyển đang có tàu thuyển hoạt động trên vịnh Bắc Bộ, đồng thời kêu gọi và hướng dẫn ngư dân ở các chòi canh nuôi trồng thủy sản vào bờ. Bộ Trưởng Cao Đức Phát cũng lưu ý, khu vực bão đổ bộ là nơi có nhiều cần cẩu ở các cảng, bãi thải than. Đây là khu vực tập trung rất nhiều các hoạt động thương mại trên biển, vì thế, cần chú ý tới lượng lớn các tàu thuyền du lịch hoạt động trên biển. Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết:

