Buổi giao lưu đã để lại nhiều cảm xúc với các thành viên của Đoàn, trong đó có những cựu chiến binh Hàn Quốc từng tham chiến ở Việt Nam những năm 1972 - 1973.
Tại buổi giao lưu, bà Chang Hea Ok, Chủ tịch HĐQT của bảo tàng Hòa Bình Hàn Quốc cho biết: “Chuyến đi mà chúng tôi tổ chức hôm nay mang đến thông điệp là một chuyến đi hòa bình. Tất cả những thành viên trong đoàn hôm nay ai cũng muốn trực tiếp trao đổi, tìm hiểu và hỗ trợ những gì có thể trong khả năng của mình. Chúng tôi cũng mong muốn tìm cách nào đó để hàn gắn lại những vết thương trong chiến tranh để hai nước tiếp tục hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn nữa”.
Trong 10 ngày đến Việt Nam (từ 25/7 - 4/8), đoàn sẽ tiếp tục thăm và trao tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam - dioxin ở Bình Dương; hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, trường học, trao tặng bàn ghế và 27 bộ máy vi tính cho Trường tiểu học Bình Hòa, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi - một trong những địa điểm đã xảy ra trận càn quét của binh lính Hàn Quốc vào năm 1966 và đã sả xúng giết hại 430 người Việt Nam. Ngày nay, di tích vụ thảm sát Bình Hòa đã được xếp hạng và cấp bằng chứng nhân di tích lịch sử cấp Quốc gia.

