Bảo vệ môi trường sông Đồng Đai: Còn nhiều bất cập

(VOH) - Dù thời gian qua việc triển khai công tác thanh-kiểm tra, và quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai được các tỉnh đẩy mạnh nhưng trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều bất cập. Đó là nhận định của đa số đại biểu về tham dự phiên họp lần thứ 2 của Ủy ban Bảo vệ Môi trường lưu vực sông Đồng Nai được tổ chức sáng ngày 29/1, tại TPHCM. Đây là phiên họp nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện Đề án Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đến năm 2020.

Theo Tổng Cục Môi Trường, tuy hiện tại Đề án sông Đồng Nai đã được phê duyệt theo quyết định 187 ngày 03/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ, với mục tiêu và quan điểm chỉ đạo rõ ràng; song nội dung, các nhiệm vụ, cùng giải pháp còn chưa cụ thể nên gây khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện và giám sát. Cho đến nay, ngoại trừ các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, và Ninh Thuận, các địa phương còn lại hầu như chưa xây dựng được kế hoạch triển khai Đề án. Hơn nữa sự phối hợp giữa Bộ, ngành, và các tỉnh chưa được đồng bộ cũng gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý môi trường.
Lưu vực hệ thống sông Đồng Nai gồm 12 tỉnh, trong đó có 7 tỉnh, thành phố thuộc Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, cộng với các tỉnh Đắc Lắc, Đắc Nông, Ninh Thuận, Bình Thuận và Lâm Đồng. Đây là một trong những khu vực phát triển kinh tế xã hội quan trọng nhất của cả nước hiện nay cũng như trong tương lai. Do vậy, việc bảo vệ môi trường cũng như nguồn nước sông Đồng Nai là một nhiệm vụ sống còn của các tỉnh. Theo Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân giải pháp sắp tới cần làm chính là:


Còn theo ông Phạm Khôi Nguyên- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thì giải pháp cấp bách vào lúc này vẫn là:
Mặc dù, công tác bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai hiện còn nhiều trở ngại nhưng hy vọng với những giải pháp, cùng ý kiến đóng góp qua phiên họp này sẽ tạo điều kiện để hoạt động của Ủy ban Bảo vệ Môi trường lưu vực sông Đồng Nai được trơn tru hơn trong thời gian tới.
 

Trường Duy