Bất cập trong quản lý môi trường ở Khu công nghiệp

(VOH) - Phát triển công nghiệp là xu hướng tất yếu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động và đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng kinh tế. Trên địa bàn thành phố có 14 Khu công nghiệp, Khu chế xuất đang hoạt động, có 1.217 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư gần 7 tỉ USD. Các Khu công nghiệp có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, quá trình phát triển nhanh chóng của các khu công nghiệp đã làm ô nhiễm môi trường.


Tình trạng ô nhiễm môi trường tại các KCN một phần là do công tác quản lý môi trường còn chưa chặt chẽ.

Các nhà quản lý môi trường cho rằng, hiện nay tình trạng ô nhiễm môi trường như nước thải, khói bụi, tiếng ồn, mùi thuốc nhuộm, thuốc trừ sâu... mà các khu công nghiệp, các nhà máy, xưởng thải ra vẫn còn. Nguyên nhân sâu xa là do năng lực quản lý còn hạn chế mặc dù nhiều nơi đã phạt nhiều lần. Bên cạnh đó, hệ thống pháp luật chưa hoàn chỉnh, xử phạt chưa nghiêm, cấp phép tràn lan nhiều nơi… Ông Trần Anh Tích Lan, Giám đốc môi trường Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước, cho rằng: những bất cập, hạn chế chủ yếu là việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường của một số doanh nghiệp còn yếu; việc xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại, nước thải tại một số khu công nghiệp còn chưa được thực hiện nghiêm túc. Nhiều quy định về bảo vệ môi trường còn chồng chéo, ảnh hưởng đến chất lượng công tác quản lý và triển khai thực hiện:

Theo ông Ngô Anh Tuấn, Phó Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TPHCM, hệ thống văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường còn chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ, chưa có những quy định cụ thể, các địa phương áp dụng chưa thống nhất và còn nhiều lúng túng, nhất là thiếu chế tài xử phạt cụ thể đối với các hành vi vi phạm. Do đó cần phải chỉnh sửa lại để luật đi vào thực tế cuộc sống. Ông Ngô Anh Tuấn, nhấn mạnh:
Ông Nguyễn Văn Phước, Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường TPHCM, cho biết: để quản lý tốt và chặt chẽ hơn trong công tác quản lý môi trường, Sở kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến về quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường giữa các ngành nhằm hạn chế tình trạng chồng chéo, ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp:

Từ những vướng mắc trên, chúng ta cần có giải pháp tháo gỡ. Trong đó, vấn đề đặt lên hàng đầu là phải hoàn thiện hệ thống pháp lý với những chế tài đủ mạnh đối với các hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện và xử lý kịp thời những doanh nghiệp vi phạm. Quan trọng nhất vẫn là tuyên truyền, giáo dục cho người dân và doanh nghiệp thấy được rằng bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn là quyền lợi thiết thực của mọi người. Có như vậy thì công tác bảo vệ môi trường ở Khu công nghiệp nói riêng và môi trường nói chung mới được tốt hơn./.