![]() |
|
Hội Nghị lần thứ 13 Ban Chấp Hành Đảng Bộ TP.HCM Khóa IX đã kết thúc vào chiều ngày 12/4/2013.ảnh minh họa: SGGP |
Với tầm quan trọng của Hội nghị lần này, Hội nghị đã nhìn lại tình hình kinh tế- văn hóa- xã hội quý 1 và bàn nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý 2 năm 2013. Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận và thông qua các nghị quyết, kết luận về công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, công tác vận động nhân dân; Dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội TP.HCM đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.
Các ý kiến thảo luận cơ bản tán
thành các tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy và Ban cán sự Đảng UBND TP.HCM.
Các phiên thảo luận tổ và thảo luận Hội trường chất lượng với tổng cộng gần 300
ý kiến đóng góp. Trong đó, 2 nhóm vấn đề lớn được quan tâm nhất là công tác xây
dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác vận động nhân dân và Dự án quy hoạch
tổng thể phát triển kinh tế- xã hội TP.HCM đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025 và
tình hình kinh tế xã hội TP năm 2013.
Phát biểu Bế mạc Hội nghị, Bí thư Thành ủy
Lê Thanh Hải đã phân tích, làm rõ một số nội dung xoay quanh 2 vấn đề này. Ông Lê Thanh Hải nhấn mạnh: công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính
quyền, công tác vận động nhân dân gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết Trung
ương 4. Trong đó, ông Lê Thanh Hải nêu rõ: ngoài cảnh báo, nhắc nhở, cảnh tỉnh
và đồng thời răn đe, ngăn chặn cái xấu, Nghị quyết Trung ương 4 đồng thời mang ý
nghĩa nhân văn là đánh thức lòng thiện, lòng tốt trong mỗi con người. Do đó, sau
khi đã thực hiện tự phê bình và phê bình, lắng nghe ý kiến đóng góp của các tầng
lớp nhân dân, toàn Đảng bộ TP cần xem kết quả của việc khắc phục, sữa chữa
khuyết điểm, thiếu sót là thước đo kết quả quá trình tự phê bình và phê bình vừa
qua. Ngoài ra, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng bộ với nhân dân cũng
là 1 trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng.
Về Dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội TP.HCM đến năm 2020, tầm
nhìn đến 2025 và tình hình kinh tế xã hội TP.HCM năm 2013, Bí thư Thành ủy Lê
Thanh Hải nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt, nhất quán của TP.HCM là tăng trưởng
kinh tế của TP.HCM phải gắn với nâng cao chất lượng, năng suất hiệu quả chuyển
đổi mô hình tăng trưởng. Đồng thời toàn Đảng bộ TP.HCM cần nỗ lực hết sức mình
hướng tới mục tiêu là địa phương đi đầu trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện
đại hóa; TP.HCM sẽ trở thành trung tâm của cả nước và khu vực Đông Nam Á về kinh
tế, giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ. Để thực hiện được những mục tiêu đó,
trước mắt, những quý còn lại trong năm 2013, TP.HCM sẽ tập trung tháo gỡ khó
khăn cho doanh nghiệp và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.
Tại Hội
nghị, ông Lê Thanh Hải- Ủy viên Bộ Chính trị- Bí thư Thành ủy đã nhấn mạnh 1
số công tác cần tập trung trong năm 2013:
Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp Hành Đảng Bộ TP Khóa IX đã biểu quyết điều chỉnh chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GDP) trên địa bàn TP.HCM bình quân giai đoạn 2011- 2015 đạt từ 10% đến 10,5%/năm (cao hơn 1,5 lần mức tăng GDP bình quân của cả nước).
Cũng tại phiên bế mạc Hội nghị, ông Lê Thanh Hải đã có bài phát biểu quan
trọng, trong đó nhấn mạnh 2 nội dung chính là công tác xây dựng Đảng, xây dựng
chính quyền và công tác vận động nhân dân; và Dự án quy hoạch tổng thể phát
triển kinh tế- xã hội TP.HCM đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; tình hình
kinh tế xã hội TP.HCM năm 2013. VOH xin giới thiệu nội dung nổi bật trong bài
phát biểu của Bí thư Thành Ủy Lê Thanh Hải xoay quanh công tác xây dựng Đảng:

